VATICAN. Sáng 3-4-2006, ĐTC đã tiếp kiến các GM nước Côte d'Ivoire bên Phi Châu.
Ngài kêu gọi các tín hữu Công Giáo tại nước này đi tiên phong trong việc tái lập hòa
bình tại đây.
Từ vài năm nay, Côte d'Ivoire ở trong tình trạng nội chiến,
đất nước bị chia đôi, làm thương tổn trầm trọng tới sự tin tưởng giữa con người với
nhau và nơi sự ổn định của đất nước. Cho đến nay, nhiều nỗ lực tái lập hòa bình vẫn
không thành công.
Trong bài huấn dụ tại buổi tiếp kiến, ĐTC khẳng định rằng:
”Sự tái lập một nền hòa bình đích thực chỉ có thể có được nhờ sự quảng đại tha thứ
và hòa giải giữa các cá nhân và các nhóm liên hệ. Để đạt tới mục đích ấy, mọi phía
liên hệ phải chấp nhận can đảm đối thoại, để cứu xét sâu xa những nguyên do gây ra
tình trạng hiện nay và tìm phương thế đạt tới một giải pháp có thể được mọi người
chấp nhận, trong công lý và sự thật. Con đường hòa bình tuy dài và khó khăn, nhưng
không phải là không có thể”.
ĐTC khuyến khích các GM Côte d'Ivoire làm sao
để các tín hữu Công Giáo đi tiên phong trong công trình trên đây, bằng cách kiến tạo
sự tín nhiệm giữa các môn để Chúa Kitô với nhau, mặc dù có những ý kiến khác biệt
nhau. .. Các tín hữu Kitô cần để cho sức mạnh của Thánh Linh biến đổi, để trở thành
những chứng nhân đích thực về tình yêu thương của Chúa Cha, Đấng muốn làm cho mọi
người thành một gia đình duy nhất”.
ĐTC cũng cổ võ sự thường huấn cho các
LM, để các vị giúp các tín hữu khám phá mầu nhiệm Thiên Chúa và cởi mở đối với tha
nhân. Ngài khích lệ các LM đào sâu cuộc sống hiệp thông sâu xa với Chúa, trung thành
sống khiết tịnh trong bậc độc thân, biểu lộ sự tận hiến Chúa Thiên Chúa và anh chị
em đồng loại”. Ngài không quyên khuyến khích các GM quan tâm tăng cường việc huấn
luyện các giáo lý viên (SD 3-4-2006)