ĐỨC THÁNH CHA KÊU GỌI BẢO VỆ CÁC GIÁ TRỊ KITÔ TẠI ÂU CHÂU
VATICAN. Trong buổi tiếp kiến các Đại biểu Dân Đảng Âu Châu sáng 30-3-2006, ĐTC khuyến
khích các nhà chính trị tiếp tục bảo vệ và thăng tiến gia sản Kitô của đại lục này.
500 Đại biểu Dân Đảng thuộc các nước Âu Châu đã về Roma tham dự cuộc hội thảo về Âu
Châu. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, sau khi nhắc đến các vấn đề lớn của Âu Châu hiện
nay như sự tăng trưởng và phát triển sự hội nhập Âu Châu, ĐTC nói: ”Tôi đánh giá cao
sự nhìn nhận của các nhóm anh chị em đối với gia sản Kitô Âu Châu, một gia sản mang
lại những hướng đi luân lý rất giá trị trong việc tìm kiếm một kiểu mẫu xã hội, đáp
ứng thích hợp những yêu cầu của một nền kinh tế hoàn cầu hóa và những thay đổi về
dân số hiện nay, đảm bảo sự tăng trưởng, công ăn việc làm, sự bảo vệ gia đinh, những
cơ hội bình đặng cho việc giáo dục người trẻ và liên đới với người nghèo”.
ĐTC cũng ghi nhận rằng sự ủng hộ gia sản Kitô có thể góp phần rất lớn vào việc đánh
bại một nền văn hóa đang lan tràn tại Âu Châu, muốn đóng khung các xác tín tôn giáo
trong lãnh vực riêng tư và chủ quan. Những chính sách dựa trên nền tảng như thế, chẳng
những phủ nhận vai trò công cộng của Kitô giáo, nhưng còn loại trừ truyền thống tôn
giáo rất rõ rệt của Âu Châu, và vì thế, nó đe dọa chính nền dân chủ, vốn có sức mạnh
tùy thuộc các giá trị mà dân chủ muốn thăng tiến” (EV 70).
Cũng trong bài
diễn văn dành cho các Đại biểu Dân đảng Âu Châu, ĐTC tố giác một thái độ ngoan cố
duy thế tục đang loại trừ tinh thần bao dung và quan niệm lành mạnh về đặc tính đời
của Nhà nước và xã hội. Ngoài ra, cũng cần nhớ rằng khi các Giáo Hội hoặc cộng đồng
Giáo Hội lên tiếng trong các cuộc thảo luận công cộng, bày tỏ sự dè dặt hoặc nhắc
nhở về các nguyên tắc khác nhau, điều này không có nghĩa là một thái độ bất bao dung
hoặc Giáo Hội xen mình vào chính trị. Những cuộc can thiệp như thế của Giáo Hội chỉ
nhắm soi sáng lương tâm, giúp con người hành động trong tinh thần tự do và trách nhiệm,
theo những đòi hỏi đích thực của công lý, cả khi những đòi hỏi này đi ngược với những
tình trạng quyền thế và tư lợi”.
ĐTC tái bày tỏ mối quan tâm của Giáo Hội
Công Giáo đối với những vấn đề như: bảo vệ sự sống con người trong mọi giai đoạn,
nhìn nhận và thăng tiến cơ cấu tự nhiên của gia đình là sự kết hợp giữa một người
nam và một người nữ, bảo vệ quyền của các bậc cha mẹ trong việc giáo dục con cái.
Hội nghị của các Dân Đảng Âu Châu (PPE) nhóm tại Roma. Xét vì cuộc bầu cử quốc hội
tại Italia sẽ diễn ra trong hai ngày 9 và 10-4-2006 sắp tới, nên thủ tướng Italia,
Ông Silvio Berlusconi, thủ lãnh đảng ”Forza Italia”, thuộc các Dân Đảng Âu Châu, đã
buộc lòng không tham dự buổi tiếp kiến của ĐTC để tránh không để ngài bị liên quan
trực tiếp đến cuộc tranh cử hiện nay tại Italia (SD 30-3-2006)