2006-03-25 18:42:40

TÒA THÁNH KÊU GỌI THẾ GIỚI DẤN THÂN HƠN NỮA ĐỂ LOẠI BỎ NGHÈO ĐÓI


SANA'A: Tòa Thánh kêu gọi các chính quyền, các tổ chức công tư và mọi lực lượng xã hội dân sự toàn thế giới dấn thân hơn nữa để loại bỏ nạn nghèo đói từ nay cho tới năm 2015, như đã cam kết.

Lời kêu gọi trên đây đã được Đức Ông Renato Volante quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh tổ chức Lương Nông Quốc Tế FAO đưa ra trong đại hội miền cho vùng Trung Đông, triệu tập tại Sana'a bên Yemen trong các ngày từ 12 đến 16 tháng 3 vừa qua.

Phát biểu trong đại hội Đức ông Volante tái khẳng định sự nhậy cảm cũng như các dấn thân của Tòa Thánh trong cuộc chiến chống nghèo đói và thiếu dinh dưỡng. Trong số các lý đo gây ra nạn nghèo đói hiện nay có sự kiện thiếu phát triển nông nghiệp, các thiên tai cũng như sự kiện các tài nguyên và phát triển kỹ thuật không được tận dụng cho các chương trình thăng tiến an sinh. Vi đại diện Tòa Thánh tái khẳng định quyền của mọi người được có lương thực đầy đủ và kêu gọi các chính quyền và cộng đồng thế giới liên đới trợ giúp nhau làm sao để đạt các mục tiêu đã đề ra nội trong năm 2015 là bảo đảm cho người dân có đủ lương thực cần thiết. Cần phải đưa ra các biện pháp giúp đạt mức độ sống xứng đáng với phẩm giá con người, phát huy sự tăng trưởng kinh tế và nông nghiệp và đặc biệt giảm sự chênh lệch giữa các giai tầng xã hội bằng cách chú ý đến các lớp người dễ bị thương tổn nhất. Nhưng mọi chiến thuật và biện pháp chỉ thành công, nếu biết chú ý đến các quyền căn bản của con người và của các dân tộc hay cộng đoàn, cũng như tôn trọng các truyền thống các nền văn hóa khác nhau trong vùng Trung Đông.

Đức Ông Volante cũng tái khẳng định dấn thân của Giáo Hội Công Giáo trong việc huy động tất cả mọi tổ chức của mình sát cánh cộng tác với tất cả mọi tổ chức chính trị xã hội khác để chiến thắng nạn nghèo đói, thiếu dinh dưỡng và chậm tiến, trong tinh thần liên đới vô biên giới (SD 24-3-2006)

Linh Tiến Khải







All the contents on this site are copyrighted ©.