2006-03-17 18:36:14

ĐTC TIẾP HỘI ĐỒNG TÒA THÁNH TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI


VATICAN. Sáng 17-3-2006, ĐTC đã tiếp kiến hơn 60 tham dự viên đại hội của Hội đồng Tòa Thánh về truyền thông xã hội. Ngài kêu gọi các cơ quan truyền thông nâng đỡ và bảo vệ hôn nhân và đời sống gia đình.

Hội đồng Tòa Thánh về truyền thông xã hội kết thúc vào ngày 18-3-2006, sau 6 ngày nhóm họp tại Vatican, và đào sâu văn kiện của Đức Gioan Phaolô 2 công bố hồi năm ngoái với tựa đề ”Sự phát triển mau lẹ”.

Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, ĐTC Biển Đức 16 nhắc đến Sứ điệp ngài đã cho công bố nhân Ngày Thế Giới truyền thông xã hội năm nay và khẳng định rằng: ”Trong sứ điệp năm nay, tôi muốn đặc biệt lưu ý về nhu cầu cấp thiết cần bảo vệ và nâng đỡ hôn nhân và đời sống gia đình, nền tảng của mọi nền văn hóa và xã hội. Các cơ quan truyền thông xã hội và các kỹ nghệ giải trí, cộng tác với các phụ huynh, có thể hỗ trợ trong ơn gọi tuy khó khăn nhưng rất cao cả của các bậc cha mẹ trong việc nuôi dưỡng và giáo dục con cái, bằng cách trình bày những mẫu gương xây dựng về đời sống con người và về tình yêu. Thật là điều đau buồn và tai hại cho tất cả chúng ta khi những điều trái ngược xảy ra”.

ĐTC đặc biệt tố giác sự kiện nhiều người, nhất là giới trẻ phải chịu những trình bày đê tiện và giả dối về tình yêu, coi rẻ phẩm giá Chúa ban cho mỗi người và làm thương tổn quyền lợi của gia đình”.

Trong ý hướng đó, ĐTC kêu gọi Hội đồng Tòa Thánh về truyền thông xã hội gia tăng nỗ lực trợ giúp những người làm việc trong lãnh vực truyền thông, để họ thăng tiến những gì là tốt và chân thực, nhất là về ý nghĩa cuộc sống con người và xã hội, đồng thời tố giác những gì là giả dối, đặc biệt là những xu hướng tai hại làm hao mòn tế bào của xã hội dân sự xứng với con người” (SD 17-3-2006)


G. Trần Đức Anh OP







All the contents on this site are copyrighted ©.