VATICAN. ĐTC Biển Đức 16 tái đề cao phẩm giá của con người ngay từ lúc mới thụ thai
và kêu gọi bảo vệ sự sống của các phôi thai.
Ngài đưa ra lời kêu gọi trên
đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 27-2-2006 dành cho 350 chuyên gia quốc tế, gồm
các bác sĩ, các nhà khoa học, luật gia, triết gia và thần học gia, tham dự Hội nghị
do Hàn lâm viện Tòa Thánh tổ chức tại Vatican với chủ đề ”Phôi thai người trong giai
đoạn trước khi được cấy vào lòng mẹ”, tức là trong những ngày đầu tiên sau khi thụ
thai.
ĐTC ghi nhận rằng Kinh Thánh cũng như truyền thống của Giáo Hội không
nói đích thị về vấn đề phôi thai, nhưng bao nhiêu dữ kiện trong Kinh Thánh cho thấy
tình thương của Thiên Chúa không phân biệt hài nhi mới thụ thai trong lòng mẹ hoặc
người trẻ, hay người lớn hoặc người già. Chúa không đưa ra sự phân biệt vì nơi mỗi
người, Chúa nhìn thấy dấu vết hình ảnh giống ngài... Tình yêu thương vô bờ bến và
hầu như không thể hiểu nổi của Thiên Chúa đối với con người, cho thấy rõ nhân vị con
người đáng được yêu mến tự nơi mình, độc lập với bất kỳ yếu tố nào khác như sự thông
minh, vẻ đẹp, sức khỏe, tuổi trẻ, v.v.. Vì thế, Giáo Hội luôn tuyên dạy tính chất
thánh thiêng và bất khả xâm phạm của mỗi sinh mạng con người, từ lúc mới thụ thai
cho đến lúc chết tự nhiên”.
ĐTC nhấn mạnh rằng: ”Phán đoán luân lý vừa nói
có giá trị ngay từ khi mới bắt đầu cuộc sống của phôi thai, trước khi phôi thai này
được cấy vào lòng người mẹ, để bảo tồn và nuôi dưỡng trong 9 tháng cho đến lúc hạ
sinh”. Hội nghị tiến hành tại Vatican trong hai ngày 27 và 28-2-2006 với chủ đề
”Phôi thai người trong giai đoạn trước khi được cấy vào: các khía cạnh khoa học và
những nhận xét về luân lý đạo đức”.
Các tham dự viên tìm cách trả lời cho
câu hỏi: phải chăng phôi thai người, trong vòng từ 6 đến 9 ngày sau khi được thụ thai,
là một hài nhi đang thành hình, có quyền được phát triển và sinh ra, hay chỉ là một
mớ tế bào người ta có quyền tùy nghi sử dụng, thí nghiệm hoặc dùng vào mục tiêu trị
bệnh. (SD 27-2-2006)