ĐTC TIẾP KIẾN 400 PHÓ TẾ VĨNH VIỄN THUỘC GIÁO PHẬN ROMA
VATICAN. 400 phó tế vĩnh viễn thuộc giáo phận Roma, đã được ĐTC Biển Đức 16 tiếp
kiến, sáng ngày 18-2-2006, nhân dịp kỷ niệm 25 năm tái lập chức Phó tế vĩnh viễn tại
giáo phận này. Ngài khích lệ các thày tiếp tục sứ mạng phục vụ noi gương Chúa Kitô.
Trong bài huấn dụ, ĐTC nhắc đến tấm gương Chúa Giêsu, cúi mình rửa chân cho các môn
đệ để nêu gương cho họ trong việc phục vụ yêu thương lẫn nhau. Ngài cũng nhận định
rằng giáo phận Roma có một truyền thống lâu dài về việc phục vụ những người nghèo
trong thành phố này. Trong những năm gần đây, có những hình thức nghèo mới nảy sinh:
nhiều người đánh mất ý nghĩa cuộc sống, họ không có chân lý để dựa vào đó mà xây dựng
cuộc sống của mình.
ĐTC cũng nhận xét rằng rất nhiều người trẻ xin được gặp
những người biết lắng nghe và khuyên bảo họ trong những khó khăn của cuộc sống. Bên
cạnh sự nghèo nàn vật chất, chúng ta cũng gặp thấy sự nghèo nàn về tinh thần và văn
hóa. Trong bối cảnh đó, giáo phận Roma đang đặc biệt quan tâm đến vấn đề thông truyền
đức tin. ĐTC cám ơn các phó tế vĩnh viễn vì sự quảng đại phục vụ của các thầy trong
nhiều cộng đoàn giáo xứ ở Roma, đặc biệt trong lãnh vực mục vụ bí tích rửa tội và
gia đình.
ĐTC nhắn nhủ rằng: ”Các thầy hãy là những phó tế của Chân Lý làm
cho con người được tự do, hãy dẫn đưa dân thành Roma này đến gặp Chúa Giêsu Kitô.
Vì đón nhận Chúa Cứu Thế trong cuộc sống của mình chính là một nguồn mạch mang lại
niềm vui sâu xa cho mỗi người, niềm vui có thể mang lại an bình, cả trong những lúc
thử thách”.
Sau cùng, ĐTC khích lệ các phó tế vĩnh viễn làm chứng tá cụ thể
về đức bác ái, đi kèm theo lời giảng, sẵn sàng giúp đỡ những người ở trong tình cảnh
túng thiếu. Ngài nói: ”Việc thi hành đức bác ái, ngay từ đầu đã thuộc về sứ vụ của
phó tế: như sách Tông Đồ công vụ đã nói, 7 người đã được chọn để phục vụ tại bàn ăn.
Anh em là những phó tế của Giáo phận Roma, anh em là những người thừa kế của một truyền
thống lâu dài, với thánh Lorenso là nhân vật rạng ngời. Nhiều người nghèo, thường
đến từ các nước rất xa Italia, đến gõ của tại các cộng đồng giáo xứ để xin giúp đỡ
những gì cần thiết và vượt thắng những khó khăn trầm trọng”. (SD 18-2-2006)