Thứ sáu, 3-3-2006 sắp tới, ĐTC Biển Đức 16 sẽ đến thăm Đài Vatican nhân dịp kỷ niệm
75 năm thành lập Đài. Trong buổi đọc kinh Truyền Tin trưa chúa nhật 12-2-2006, ngài
cũng nhắc đến sự kiện này và nói: ”Hôm nay, 12-2, là kỷ niệm đúng 75 năm khánh thành
Đài Phát thanh Vatican và sứ điệp truyền thanh đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Piô 11
gửi thế giới. Người đã ủy nhiệm cho nhà khoa học Guglielmo Marconi việc kiến thiết
đài phát thanh Vatican. Với phương tiện truyền thanh, rồi truyền hình, sứ điệp Tin
Mừng và những lời của các vị Giáo Hoàng đã có thể được truyền tới tất cả mọi người
một cách mau lẹ và dễ dàng hơn”. Trong những ngày này, tại trụ sở Đài Vatican
ở cuối đường Hòa Giải, chỉ cách dinh Tông Tòa của ĐTC chừng 700 mét đường chim bay,
các vị hữu trách đang xúc tiến công việc chuẩn bị cho cuộc viếng thăm của ĐTC. Theo
dự trù, khi tới nơi, ngài sẽ được hướng dẫn lên lầu 4, viếng thăm và khánh thành phòng
thu âm số 3, được đặt tên là phòng ĐHY Karol Wojtila, vì Đức Cố Giáo Hoàng khi còn
là Hồng Y đã từng được phỏng vấn trong phòng này. Tiếp đó, ĐTC sẽ lần lượt tiến qua
một số văn phòng của các Ban ở 4 tầng lầu, chào thăm và chụp hình với các nhân viên,
trước khi tiến vào hội trường Marconi, để gặp chung Ban Giám đốc và các nhân viên
khác, cũng như ban huấn dụ cho toàn đài. (Ông Guglielmo Marconi, nhà bác học người
Ý đã phát minh ra vô tuyến điện và được giải Nobel về vật lý học.) 75 tuổi là
tuổi về hưu của các GM và nhiều chức sắc cấp cao của Tòa Thánh, nhưng đối với Đài
Vatican, đây chưa phải là tuổi già. Cha Federico Lombardi, nguyên là Giám tỉnh dòng
Tên Italia, rồi làm Giám đốc các chương trình Đài Vatican, trước khi được ĐTC bổ nhiệm
làm Tổng giám đốc của Đài hồi cuối năm ngoái, tuyên bố rằng: ”Tôi hy vọng khi đến
thăm Đài, ĐTC sẽ thấy đây một Đài phát thanh đang ở trong tình trạng sức khỏe tốt,
rất xác tín và hăng say với sứ mạng của mình là phục vụ ĐGH, cho Giáo Hội và nhân
loại. Đây là một đài sinh động và quan tâm đến những biến chuyển lớn của thế giới
xunh quanh chúng ta, và trong kỹ thuật truyền thông là lãnh lực chuyên biệt của mình”.
Hiện nay, Đài Vatican có hơn 40 ngôn ngữ, và cả những chương trình phụng vụ và âm
nhạc. Có chương trình phát 4 thứ tiếng như chương trình Ấn độ: Anh, Hindi, Malayalam
và Tamil; các chương trình Anh ngữ và Pháp ngữ cho Phi Châu, thường xuyên có phát
một số những thứ tiếng của đại lục này như tiếng Swahili. Ngoài ra có cả tiếng quốc
tế Esperanto được phát đi 2 ngày mỗi tuần, và chương trình này nhận được nhiều thư
thính giả hướng ứng. Mong ước của Cha Tổng giám đốc Lombardi là gia tăng các ngôn
ngữ được phát đi trên đài, nhưng ngài nói: ”Rất tiếc là chúng tôi đang sống trong
một thế giới có tài lực bị giới hạn, và chúng tôi không thể làm như chúng tôi muốn”.
Vì tài chánh eo hẹp của Tòa Thánh, nên hiện có chương trình giảm bớt 60 nhân viên
trên tổng số 400 nhân viên của Đài trong vòng 10 năm, nghĩa là phần lớn các nhân viên
về hưu sẽ không được thay thế. Dầu sao, cha Lombardi nói: ”Đài Vatican thấy mình được
quí chuộng. Tôi muốn nói rằng nhiều khi chúng tôi ngạc nhiên, và cảm thấy được vinh
dự, vì sự quí chuộng ấy. Quả thực là có sự nhìn nhận hoạt động tốt từ 75 năm nay,
và đã có những quan hệ vững chắc với bao nhiêu đài khác, với bao nhiêu người trên
thế giới đã nghe nói hoặc sử dụng các dịch vụ của Đài trong nhiều giai đoạn khác nhau”.
Thực vậy, nhiều người còn nhớ dịch vụ lớn của Đài Vatican dành cho hòa bình, với bao
nhiêu sứ điệp hòa bình trong thời thế chiến thứ hai, cùng với công tác nhân đạo rất
lớn thời đó, hằng chục ngàn giờ phát thanh đã được dành cho những người tị nạn và
tù nhân. Rồi đài cũng đóng góp nhiều đối với người dân tại những nước thiếu tự do
tôn giáo, hoặc thiếu tự do nói chung. Thêm vào đó còn có các dịch vụ văn hóa đa dạng,
giống như nhiều đài quốc tế khác. Tuy nhiên, ”Đài luôn ý thức rõ ràng về sứ mạng của
mình: phục vụ ĐTC với ý hướng phục vụ nhân loại. Điều này không loại trừ tinh thần
sáng tạo, tìm kiếm những lối trình bày thích hợp để nói về Giáo Hội và Tin Mừng trong
thế giới ngày nay. Trong những ngày tới đây, Cha Lombardi sẽ mở cuộc họp báo tại
Phòng Báo Chí Tòa Thánh, để trình bày thêm về Đài Vatican tròn 75 tuổi, đồng thời
cũng để giới thiệu một nét mới mẻ trong các hoạt động của Đài, đặc biệt là các trang
trên Internet. Từ đây, các độc giả và thính giả có thể theo dõi các chương trình của
Đài, và trong tương lai rất gần, những người sử dụng máy nghe nhạc nén MP3 có thể
nhận được các chương trình của đài để nghe, gọi là PodCast. Từ nhiều năm nay,
càng ngày càng có nhiều đài phát thanh ở địa phương xin phát lại hoặc tiếp vận cho
các chương trình của Đài Vatican, con số đó lên tới hàng ngàn đài phát thanh Công
Giáo tại tại các nước năm châu.