2006-02-14 16:22:07

SỨ ĐIỆP ĐTC GỬI ĐẠI HỘI KỲ 9 CỦA HỘI ĐỒNG ĐẠI KẾT


PORTO ALEGRE. ĐTC Biển Đức 16 cầu mong sự cộng tác giữa Giáo Hội Công Giáo và Hội đồng đại kết các Giáo Hội Kitô được tăng cường để đạt tới sự hiệp nhất trọn vẹn giữa các tín hữu Kitô.

Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong Sứ điệp gửi các tham dự viên Đại hội kỳ 9 của Hội đồng đại kết các Giáo Hội Kitô đang tiến hành tại thành phố Porto Alegre, Brazil, từ ngày 14 tới 23-2-2006, với sự tham dự của hơn 4 ngàn người, trong đó có 700 đại biểu của 347 Giáo Hội Kitô thành viên. Sứ điệp của ĐTC đã được ĐHY Walter Kasper, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô, tuyên đọc trong buổi khai mạc Đại Hội.

ĐTC khẳng định rằng: ”Sau 40 năm cộng tác với nhiều thành quả, chúng ta mong mỏi tiếp tục cuộc hành trình hy vọng và đầy triển vọng này, đồng thời chúng ta tăng cường nỗ lực tiến tới ngài mà các tín hữu Kitô được hiệp nhất trong việc rao giảng Tin Mừng cứu độ cho tất cả mọi người”.

ĐTC mời gọi mọi tín hữu cởi mở đối với các dấu chỉ của Chúa Quan phòng và sự soi sáng của Chúa Thánh Linh. Ngài cũng bày tỏ xác tín sự hiệp nhất của các tín hữu Kitô là điều vượt lên trên mọi sức mạnh của con người, đó là một ơn của Chúa. Vì thế, ”Chúng ta chỉ tín thác nơi lời cầu nguyện của chính Chúa Kitô với Chúa Cha: Lạy Cha, xin gìn giữ chúng trong danh Chúa, và Cha đã cho con, để họ được nên một, như chúng ta là một” (Jn 17,11).

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội kỳ 9 của Hội đồng Đại kết các Giáo Hội Kitô có chủ đề là ”Lạy Chúa, xin biến đổi thế giới, trong ơn thánh Chúa”. Trong số những vấn đề lớn được bàn đến, có những thách đố của xã hội trong bối cảnh đa tôn giáo ngày nay với những hệ thống các giá trị khác nhau.

Mục Sư Samuel Kobia, người Kenya, thuộc Tin Lành Methodist, Tổng thư ký Hội đồng đại kết các Giáo Hội Kitô, nhận định rằng: ”Thế kỷ 20 nổi bật về sự đối đầu giữa các trào lưu ý thức hệ khác nhau, trái lại một trong những nét đặc biệt của thế kỷ 21 là vấn đề ”các căn tính”.

Đại hội cũng đề cập đến nhiều vấn đề thời sự, từ bệnh Sida cho đến luân lý sinh học, từ kỹ thuật tin học cho đến nạn kỳ thị chủng tộc; vấn đề công bằng kinh tế và nghèo đói, v.v.

Hội đồng đại kết các Giáo Hội Kitô được thành lập năm 1948 tại Hòa Lan, và hiện có trụ sở tại Genève, Thụy Sĩ, quy tụ 347 Giáo Hội thành viên, không Công Giáo, tại 112 quốc gia 5 châu, với 550 triệu tín hữu. Hội đồng Đại kết nhóm Đại hội 7 năm một lần, và đây là lần đầu tiên một Đại hội của tổ chức này diễn ra tại Mỹ châu la tinh.

Giáo Hội Công Giáo không phải là thành viên nhưng cộng tác chặt chẽ với Hội đồng này. Tham dự Đại hội hiện nay tại Porto Alegre, cũng có một phái đoàn Quan sát viên của Giáo Hội Công Giáo gồm 18 GM, LM và giáo dân, với Đức Cha trưởng đoàn là Brian Farell, Tổng thư ký Hội đồng Tòa Thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô.

Các tham dự viên Đại hội cũng thảo luận về một ”tuyên ngôn Giáo Hội học”, liên quan tới đạo lý về Giáo Hội. Đây là một trong những vấn đề cơ bản còn gây chia rẽ giữa nhiều Giáo Hội Kitô. Khi được ĐGH Biển Đức 16 tiếp kiến tại Vatican hồi tháng 6 năm ngoái, Mục Sứ Kobia đã bày tỏ hy vọng Đại hội tại Porto Alegre hiện nay sẽ ”đánh đấu bước đầu của một giai đoạn mới trong sự tìm kiếm sự hiệp nhất các tín hữu Kitô” (SD 14-2-2006)

Trần Đức Anh OP








All the contents on this site are copyrighted ©.