2006-02-10 15:36:03

LỄ AN TÁNG CHA ANDREA SANTORO BỊ GIẾT TẠI THỔ NHĨ KỲ


ROMA. ĐHY Camillo Ruini, Giám quản Roma, Chủ tịch HĐGM Italia, đã chủ sự thánh lễ an táng Cha Andrea Santoro, vị LM thuộc giáo phận Roma, bị sát hại hôm chúa nhật 5-2-2006 tại Thổ Nhĩ Kỳ, và bày tỏ ý định sẽ xin mở án phong chân phước cho cha.

Đồng tế với ĐHY Ruini tại Đền thờ thánh Gioan Laterano, lúc 10 giờ sáng ngày 10-2-2006, có hơn 20 HY và GM khác, và hàng trăm LM, trước sự hiện diện của đông đảo các tín hữu, đặc biệt là mẹ già và hai em gái, cũng như thân nhân của cha Andrea. Đại diện chính quyền có Ông Pera, Chủ tịch Thượng Viện, Ông Scalfaro, Thượng nghị sĩ trọn đời và nguyên là Tổng thống Italia.

Trong bài giảng thánh lễ, ĐHY Ruini nhắc lại sự kiện cha Andrea đã xin đến phục vụ tại miền Anatolia, Thổ Nhĩ Kỳ như LM Fidei Domum, hồng ân đức tin. Cha muốn là một sự hiện diện tin tưởng và thân hữu, tạo điều kiện thuộc lợi cho sự trao đổi các hồng ân thiêng liêng, giữa Đông phương và Roma, giữa các tín hữu Kitô, Do thái và Hồi giáo. ĐHY ghi nhận rằng đối với cha Andrea, những lời mà thánh Phaolô Tông Đồ nói về bản thân, có giá trị đặc biệt: ”Đối với tôi sống là Chúa Kitô, và chết là một mối lợi” (Fil 1,21). Vì thế, Cha Andrea thực là một con người của đức tin và chứng nhân về tình yêu Kitô... Cha Andrea sống thanh bần, yêu sách đối với chính mình, nhưng ít khi đòi hỏi đối với người khác.

ĐHY Ruini tuyên bố ý định xin mở án phong chân phước cho cha Andrea trong niềm tôn trọng tất cả các qui luật của Giáo Hội về thời gian mở án phong chân phước và phong thánh. ĐHY chân thành bày tỏ xác tín trong nội tâm của ngài, theo đó trong sự hy sinh của Cha Andrea Santoro có tất cả những yếu tố của một sự tử đạo theo Kitô giáo. Các tín hữu đã nồng nhiệt vỗ tay trước nhận định của ĐHY.

ĐHY Ruini cảm động nhắc lại lời thân mẫu của cha Andrea, bà Maria Polselli, nói rằng: ”Mẹ của cha Andrea thành tâm tha thứ cho người đã võ trang để giết hại con của bà và cảm thấy tội nghiệp cho người ấy, vì anh ta cũng là con của Thiên Chúa duy nhất, Đấng là Tình Thương”. (SD 10-2-2006)

Tran Duc Anh OP







All the contents on this site are copyrighted ©.