2006-02-09 19:23:55

CHỦ TỊCH HĐGM ANH QUỐC LO NGẠI ANH GIÁO TRUYỀN CHỨC GM PHỤ NỮ


LUÂN ĐÔN. ĐHY Murphy O'Connor, TGM giáo phận Westminster, Chủ tịch HĐGM Anh quốc, nhận định rằng viễn tượng Giáo Hội Anh giáo tại Anh truyền chức GM cho phụ nữ, gây khó khăn thêm cho công trình tìm kiếm sự hiệp nhất Kitô.

Hôm 6-2-2006, Thượng HĐGM Anh giáo ở Anh quốc đã khai mạc phiên nhóm đầu tiên, để thảo luận về việc truyền chức GM cho phụ nữ.
Trong cuộc họp báo cùng ngày ở Luân Đôn, ĐHY O'Connor nói rằng ”Chắc chắn những biến chuyển gần đây trong Liên hiệp Anh giáo về việc truyền chức LM cho phụ nữ, và nay có vấn đề truyền chức GM, cũng như những biến chuyển trong lãnh vực luân lý, gây khó khăn cho phong trào đại kết các tín hữu Kitô. Viễn tượng truyền chức GM cho phụ nữ tạo thêm một chướng ngại mới cho sự hiệp nhất giữa Công Giáo và Anh giáo”.

ĐHY Chủ tịch HĐGM Anh quốc nói thêm rằng: ”Nếu bạn đã có các LM phụ nữ, thì điều không thể tránh được, đó là bạn sẽ có các GM phụ nữ. Tôi không nghĩ sẽ có nhiều tín hữu Anh giáo trở lại Công Giáo vì vấn đề truyền chức GM cho phụ nữ. Những người muốn thay đổi Giáo Hội, thì họ đã làm sau khi có quyết định của Anh giáo truyền chức LM cho phụ nữ”.

ĐHY O'Connor cũng bày tỏ đau buồn vì Liên hiệp Anh giáo không chấp nhận các kết luận của Ủy ban quốc tế Anh giáo và Công Giáo, đặc biệt là về vấn đề quyền bính của Giáo Hội. ĐHY từng là đồng chủ tịch Ủy ban này trong 16 năm trời, và ngài nhận thấy thật là buồn vì sự chia rẽ trong Liên hiệp Anh giáo về những vấn đề như truyền chức LM cho nữ giới, truyền chức GM cho những người tích cực đồng tính luyến ái. (CNS 8-2-2006)


Tran Duc Anh OP








All the contents on this site are copyrighted ©.