TÒA THÁNH LÊN ÁN VỤ ĐĂNG CÁC HÍ HỌA CHẾ RIỄU HỒI GIÁO
VATICAN. Tòa Thánh lên án việc đăng các hí họa chế riễu ngôn sứ Mohammed của Hồi
giáo, làm thương tổn đến tình cảm tôn giáo của các tín hữu, cũng như những phản ứng
bạo lực đối với vụ này.
Trong thông cáo công bố hôm 4-2-2006, sau khi được
nhiều phía yêu cầu lên tiếng bày tỏ lập trường của Tòa Thánh về vụ một số báo chí
Âu Châu đăng tải các hí họa làm thương tổn tình cảm tôn giáo của cá nhân và toàn thể
cộng đoàn, LM Ciro Benedettini, Phó Giám đốc Phòng báo chí Tòa Thánh khẳng định rằng:
- 1: Quyền tự do tư tưởng và ngôn luận, như được Tuyên ngôn Nhân quyền công nhận,
không thể bao gồm quyền được làm thương tổn tình cảm tôn giáo của các tín hữu. Nguyên
tắc này hiển nhiên là được áp dụng cho bất kỳ tôn giáo nào.
- 2: Sự sống chung
của con người đòi phải có một bầu không khi tôn trọng lẫn nhau, để tạo điều kiện thuận
lợi cho hòa bình giữa mọi người và các dân nước. Ngoài ra, những hình thức phê bình
thái quá hoặc nhạo cười người khác, bao hàm một sự thiếu nhạy cảm của con người và
có thể tạo nên sự gây hấn không thể chấp nhận được trong một số trường hợp. Đọc lại
lịch sử cho chúng ta thấy rằng không phải bằng con đường như thế mà người ta hàn gắn
những vết thương hiện hữu trong đời sống của các dân tộc.
3: Nhưng cũng cần
nói ngay rằng những xúc phạm do một cá nhân hay một cơ quan báo chí gây ra không thể
gán cho các tổ chức công quyền của quốc gia liên hệ. Chính quyền quốc gia ấy có thể
và phải can thiệp theo các nguyên tắc của luật pháp quốc gia. Vì thế những hành vi
phản đối bằng bạo lực cũng đáng lên án như vậy. Để phản ứng chống lại một sự xúc phạm,
không thể hành động thiếu tinh thần chân thực của mỗi tôn giáo. Thái độ bất bao dung
thực sự hoặc bằng lời nói, từ bất kỳ phía nào, cũng như những hành động hoặc phản
ứng, luôn luôn là một đe dọa nghiêm trọng đối với hòa bình.
Các hí họa vừa
nói được sáng tác và đăng trước tiên trên một tờ báo ở Đan Mạch hồi tháng 9 năm ngoái,
và sau đó được nhiều báo Âu Châu đăng lại, nhân danh quyền tự do ngôn luận. Trong
thời gian qua, thế giới Hồi giáo mạnh mẽ phản đối. Nhiều vụ biểu tình đập phá đã xảy
ra tại một số nước Hồi giáo. Tại Indonesia, hôm 3-2-2006, Đại sứ quán Đan Mạch bị
tấn công và làm hư hại.
Các hí họa bị coi là phạm thượng đối với Hồi giáo,
vì trước hết Hồi Giáo không cho vẽ hình Ngôn Sứ Mohammed, thứ hai vì những hình đó
diễn tả Ngôn sứ Hồi giáo một cách thiếu kính trọng. Ví dụ một hình vẽ Mohammed đeo
khăn đóng có hình như một quả bom. (SD 4-2-2006)