CHÍNH QUYỀN 5 NƯỚC BỊ SÓNG THẦN VI PHẠM NHÂN QUYỀN
NEW YORK. Chính quyền tại 5 quốc gia bị sóng thần đã bị một số tổ chức phi chính
phủ (ONG) tố giác vi phạm các quyền con người trong việc cứu trợ các nạn nhân.
Hôm 01.02.2006, một số tổ chức thiện nguyện phi chính quyền đã công bố báo cáo chung
tại trụ sở LHQ ở New York, Hoa Kỳ, khẳng định rằng chính quyền các nước bị sóng thần
tàn phá hồi tháng 12 năm 2004 thường xuyên vi phạm quyền con người trong phạm vi cứu
trợ những nạn nhân sóng thần.
Theo báo cáo nói trên, rất nhiều nạn nhân sóng
thần đã than phiền rằng chính quyền địa phương không bảo vệ họ trước những âm mưu
kỳ thị, lường gạt cướp đoạt đất đai, các hành vi bạo lực đặc biệt đối với những kẻ
yêu đuối vô phương tự vệ, như các phụ nữ.
Báo cáo mang tựa đề ”Đáp trả sóng
thần: bảng đúc kết thành quả về phương diện quyền con người”. Đây là thành quả cuộc
nghiên cứu sâu rộng tại Ấn Độ, Indonesia, quần đảo Maldives, Sri Lanka và Thái Lan,
do ba tổ chức thiện nguyện phi chính quyền: ActionAid International, People's Movement
for Human Rights Learning và Liên minh quốc tế về gia cư (Coalition internationale
pour l'habitat) thực hiện.
Báo cáo mạnh mẽ phê bình nhiều chương trình cứu
trợ chính thức do chính quyền thực hiện, đặc biệt trong lãnh vực bồi thường và tái
định cư. Nhiều nạn nhân sóng thần đã bị chính quyền địa phương buộc phải tái định
cư trong những cơ sở hay địa điểm không thích hợp, không đáp ứng đòi hỏi của các giới
yếu đuối như phụ nữ trẻ em hay các nhóm sắc tộc thiểu số.
Báo cáo nêu trường
hợp của bà Deng, một phụ nữ Thái Lan nạn nhân sóng thần. Bà cho biết là đã bị quân
đội dùng súng uy hiếp, ngăn chặn không cho trở về mảnh đất sở hữu của bà. Về sau này,
bà khám phá ra rằng mảnh đất của bà đã bị chính quyền bán cho một khách sạn lớn. Một
trường hợp khác cũng được nêu ra trong báo cáo là trường hợp của Kamama, một phụ nữ
Ấn Độ. Bà sống sót, nhưng chồng bị mất mạng trong cơn sóng thần ngày 26.12.2004. Khi
đi nộp đơn xin bồi thường, bà đã bị chính quyền Ấn từ chối vì không có giấy khai tử
của chồng. Chính quyền không cấp giấy khai tử cho chồng bà vì thi hài nạn nhân đã
bị sóng thần cuốn đi mất tích.
Trong cuộc họp báo công bố báo cáo nói trên,
chủ tịch hội thiện nguyện ActionAid, ông Ramesh Singh nhận định rằng: ”Chính quyền
năm nước nói trên đã không chu toàn nhiệm vụ bảo vệ quyền con người cho các nhóm dân
nghèo khổ yếu đuối, sống trong những điều kiện khó khăn. Thiên tai sóng thần đã đối
xử với tất cả mọi người một cách rất bình quyền, nhưng các chính quyền lại xử sự với
các nạn nhân cách đầy kỳ thị và bất công. Chúng tôi mạnh mẽ yêu cầu chính quyền các
nước liên hệ hãy lãnh nhận trách nhiệm bảo vệ quyền của các công dân nước mình. Ông
cũng yêu cầu các quốc gia hay tổ chức tài chánh đang viện trợ những ngân khoản cứu
giúp lớn lao cho các nạn nhân sóng thần hay ghi thêm những tiêu chuẩn bảo vệ nhân
quyền vào danh sách các điều kiện, chứ không chỉ đảm bảo các dấu chỉ tăng trưởng kinh
tế mà thôi.”
Thiên tai sóng thần phát xuất từ một cuộc động đất ngoài khơi
đảo Sumatra bên Indonesia ngày 26 tháng 12 năm 2004 đã tàn phá vùng duyên hải các
nước chung quanh Ấn Độ Dương, khiến cho hơn 222 ngàn người chết và hàng triệu người
khác tan nát sự nghiệp. Thiên tai này đã gây ra một đợt liên đới rộng lớn chưa từng
thấy trên toàn thế giới. (AFP 02.02.06)