2006-02-02 19:07:42

ĐTC CHỦ SỰ THÁNH LỄ NHÂN NGÀY ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN


VATICAN. Chiều 2-2-2006, ĐTC Biển Đức 16 đã chủ sự thánh lễ trọng thể tại Đền thờ Thánh Phêrô, nhân dịp lễ Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu vào Đền thánh, cũng là Ngày đời sống thánh hiến lần thứ 10, với chủ đề ”Tìm kiếm Thiên Chúa, một mình Ngài và trên hết mọi sự. Liên kết chiêm niệm với tình yêu tông đồ”.

Có 16 vị đồng tế với ĐTC, đứng đầu là Đức TGM Franc Rodé, dòng Lazzariste, Tổng trưởng Bộ các dòng tu, và các chức sắc cấp cao khác của Bộ, cùng với các LM thành viên Hội đồng chấp hành Liên hiệp các Bề trên tổng quyền các dòng nam. Tham dự thánh lễ có 10 ngàn tu sĩ nam nữ, các thành viên tu hội đời và giáo dân.

Trong bài giảng thánh lễ, sau khi trình bày tấm gương vâng phục của Mẹ Maria và của Chúa Giêsu đối với Thiên Chúa, cũng như gương sống của cụ già Simeon và nữ tiên tri Anna trong Đền thờ, ĐTC mời gọi các tu sĩ hiện diện hãy chúc tụng và cảm tạ Chúa vì hồng ân khôn lường là đời sống thánh hiến dưới nhiều hình thức khác nhau. Ngài cũng nhận định rằng: ”Ngày đời sống thánh hiến cũng là một khích lệ, thăng tiến nơi Dân Chúa, sự hiểu biết và lòng quí mến đối với những người hoàn toàn thánh hiến cho Thiên Chúa.. Giữa lòng Dân Chúa, những người thánh hiến giống như những lính canh, nhận thức và loan báo đời sống mới đã hiện diện trong lịch sử”.

ĐTC đặc biệt cầu xin Chúa hằng ngày canh tân, nơi các tu sĩ nam nữ, câu trả lời vui tươi, đáp lại tình thương nhưng không và trung thành của Chúa. Và ngài nhân danh Giáo Hội cám ơn các tu sĩ nam nữ vì chứng tá và sự phục vụ. Ngài kết luận rằng: ”Anh chị em thân mến, như những cây nến sáng, anh chị em hãy luôn luôn chiếu tỏa tại mọi nơi tình thương của Chúa Kitô, Ánh sáng thế gian”.

Sau bài giảng là nghi thức cảm tạ Chúa vì hồng ân đời sống thánh hiến, Chúa Thánh Linh đã khơi lên trong Giáo Hội. ĐTC nhắn nhủ rằng: ”Anh chị em hiện diện nơi đây, là nhng ngưi đã được thánh hiến để phụng sự Chúa, trong các ơn gọi khác nhau của Giáo Hội, anh chị em hãy canh tân quyết tâm theo Chúa Kitô Vâng Phục, Thanh Bần và Khiết Tịnh, để nhờ chứng tá Tin Mừng của anh chị em, Chúa Kitô, Ánh sáng muôn dân, chiếu tỏa rạng ngời trong Giáo Hội và soi sáng thế giới. Xin Mẹ Maria chí thánh, người phụ nữ thánh hiến, giúp anh chị em sống trọn ơn gi đặc biệt và sứ mạng của anh chị em trong Giáo Hội đ mưu phần rỗi cho thế giới”. (SD 2-2-2006)

G. Trần Đức Anh OP
 







All the contents on this site are copyrighted ©.