2006-02-01 14:54:13

CÁC VỊ LÃNH ĐẠO KITÔ TẠI THÁNH ĐỊA KÊU GỌI HÒA BÌNH VÀ TỰ DO TÔN GIÁO


JERUSALEM. Các vị lãnh đạo các Giáo Hội Kitô tại Thánh Địa kêu gọi tân chính phủ Hamas của người Palestine kiến tạo hòa bình và bảo vệ tự do tôn giáo.


Trong tuyên ngôn công bố hôm 31-1-2006 tại Jerusalem, các vị lãnh đạo của 12 Giáo Hội Kitô tại Thánh Địa, trong đó có Đức Thượng Phụ Michel Sabbah của Giáo Hội Công Giáo la tinh, chào mừng cuộc bầu cử dân chủ mới đây, và trấn an dân chúng với lời của Chúa Giêsu Kitô: ” Các con đừng để tâm hồn mình bị giao động hoặc sợ hãi. Thầy sẽ ban bình an cho các con; Thầy ban bình an cho các con, thứ bình an mà thế gian không thể cho” (Jn 14,27).


Các vị lãnh đạo Kitô cũng nói rằng: ”Chúng tôi kêu gọi nhân dân Palestine tiếp tục đóng góp vào công trình xây dựng lịch sử của mình, dù có khó khăn hoặc chướng ngại thế nào đi nữa, từ bên trong cũng như từ bên ngoài.. Chúng tôi cầu nguyện cho tất cả những người sẽ cai trị trong thời đại khó khăn này, và cộng tác với họ để mưu công ích và đáp ứng khát vọng của quốc dân Palestine, cùng với chính nghĩa công lý và hòa bình, theo thể thức bất bạo động,.. theo thể chế pháp quyền và tự do tôn giáo hoàn toàn, đặc biệt trong lãnh vực xã hội và giáo dục”.


Riêng với tân chính phủ thuộc đảng Hamas, các vị lãnh đạo Kitô nhắc lại bài giảng Trên núi của Chúa Giêsu Kitô, đặc biệt là câu ”Phúc cho những ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con cái Thiên Chúa”. (SD 1-2-2006)

G. Trần Đức Anh OP








All the contents on this site are copyrighted ©.