VATICAN. Trong sứ điệp mùa chay năm nay, ĐTC Biển Đức 16 mời gọi các tín hữu đặc biệt
quan tâm tới sự đáp ứng các nhu cầu tinh thần của con người, và các nhu cầu vật chất.
Mùa chay sẽ bắt đầu từ ngày 1-3-2006 tới đây và Sứ điệp của ĐTC đã được công bố sáng
31-1-2006, với chủ đề ”Khi thấy đám đông, Chúa Giêsu chạnh lòng thương”
(Mt 9,36). Sau khi diễn giải ý nghĩa cái nhìn của Chúa Giêsu, ĐTC viết: ”Với cái
nhìn ấy, Chúa Giêsu ôm lấy từng người và tất cả đám đông, ngài
giao phó tất cả cho Chúa Cha, và hiến dâng bản thân làm lễ hy sinh đền
tạ. Được chân lý phục sinh ấy soi sáng, Giáo Hội biết rằng, để
thăng tiến sự phát triển trọn vẹn, cái nhìn của chúng ta về con người
cũng phải được thể hiện theo khuôn khổ cái nhìn của Chúa Kitô. Thực
vậy, không thể tách rời sự đáp ứng các nhu cầu vật chất và xã hội của
con người ra khỏi sự thỏa mãn các nhu cầu sâu xa nhất trong tâm hồn họ”.
Trong ý hướng đó, ĐTC đặc biệt kêu gọi các tín hữu góp phần thỏa mãn các nhu cầu tinh
thần và đức tin của các dân tộc, như lời Mẹ Têrêxa Calcutta chân phước đã nói: 'Sự
nghèo đói đầu tiên của dân chúng là không được biết Chúa Kitô”.
Vì thế, cần giúp đỡ họ tìm thấy Thiên Chúa trong khuôn mặt từ bi của Chúa Kitô. Nếu
không có viễn tượng ấy, người ta không thể xây dựng một nền văn minh trên những nền
tảng vững chắc”.
Cũng trong sứ điệp, ĐTC kêu gọi các chính quyền thăng tiến
sự phát triển dựa trên sự tôn trọng phẩm giá của mỗi người. Và để kiểm chứng điều
này, cần phải xét xem chính quyền có thực sự tôn trọng tự do tôn giáo hay không. Tự
do này không phải chỉ là tự do được rao giảng và cử hành Chúa Kitô, nhưng còn bao
gồm khả năng đóng góp vào việc xây dựng một thế giới được đức bác ái linh hoạt. Trong
nỗ lực ấy, cũng cần cứu xét vai trò của các giá trị tôn giáo trong đời sống con người,
như câu trả lời cho những vấn nạn sâu xa nhất của con người” (SD 31-1-2006)