BẮC KINH. Đảng cộng sản Trung Quốc vẫn tỏ ra nghi kỵ tôn giáo, coi đây là một thế
lực khuynh đảo, và đòi tôn giáo phải tùng phục đảng. Lập trường trên đây được Ông
Giả Thanh Lâm (Jia Qinglin), nhân vật thứ 4 của đảng, đặc trách về các vấn đề tôn
giáo trong đảng cộng sản Trung Quốc, được đăng trong báo Nhân Dân, cơ quan ngôn luận
của đảng, số ra ngày 23-1-2006 tại Bắc Kinh. Ông bày tỏ sự nghi kỵ của đảng đối với
các Giáo Hội Kitô cũng như Hồi giáo, đồng thời nhắc nhở tất cả các chức sắc tôn giáo
trong nước phải tuân hành các chỉ thị của đảng cộng sản Trung Quốc. Ông cũng cảnh
giác những người ngoại quốc đừng lợi dụng tôn giáo để tìm cách xâm nhập Trung Quốc.
Đức Cha Giuse Trần Minh Quân, GM Hong Kong, trong cuộc phỏng vấn dành cho Nhật báo
Công Giáo Tương Lai (Avvenire) số ra ngày 5-1-2006 ở Roma, đã nói rằng: ”Trung Quốc
tiếp tục là một cái ách rất nặng nề. Đảng cộng sản muốn kiểm soát tất cả mọi sự, không
những các cơ cấu, nhưng cả tâm trí của mọi công dân. Ngày nay, các phương pháp có
phần thay đổi, nhưng thực chất vẫn là một”. (Apic 23-1-2006)