2018-04-14 14:42:00

Pakistan: Một thượng nghị sĩ Kitô giáo và một thượng nghị sĩ Dalit được bầu trong tỉnh của Sindh


Karachi - Trong cuộc bầu cử hồi tháng 3, tại Thượng viện Pakistan, Anwar Lal Dean, 62 tuổi, là thượng nghị sĩ Kitô giáo đầu tiên của tỉnh Sindh được bầu. Và một người khác cũng được bầu đó là Krishna Kohli, 39 tuổi, người Hindu, một phụ nữ đến từ một nhóm Dalit ("những người bị loại bỏ"). Sự hiện diện của hai thành viên của các nhóm thiểu số trong cuộc họp của Thượng viện Pakistan là một dấu hiệu đáng khích lệ cho các tôn giáo thiểu số.

Thượng viện của Pakistan, Thượng viện của Quốc Hội bao gồm 104 thượng nghị sĩ được bầu với nhiệm kỳ 6 năm, nhưng theo một hệ thống thể chế cụ thể, cứ ba năm cuộc bầu cử được tổ chức để đổi mới một nửa hội đồng, với cơ chế đại diện khu vực và một số ghế dành cho các tôn giáo thiểu số.

Theo tường trình của Hãng tin Fides, các Giám mục Công giáo Pakistan đã bày tỏ niềm vui mừng vì sự kiện này. Trong một cuộc họp của hơn 200 người ở Karachi, Tổng giám mục Joseph Coutts nói: "Đây là một khoảnh khắc hân hoan cho cộng đồng của chúng tôi ở Karachi. Chúng tôi khuyến khích thượng nghị sĩ Kitô tiếp tục trung thành việc phục vụ của mình để cải tiến và phát triển chính phủ, đất nước và cộng đồng Kitô hữu".

Anwar Lal Dean, hơn 30 năm thuộc Đảng Nhân dân Pakistan, đã từng là chủ tịch đảng cánh tả chăm lo và đại diện cho các nhóm tôn giáo thiểu số và 15 năm giữ nhiều chức vụ chính trị khác nhau. Ông bắt đầu sự nghiệp chính trị của mình trong Đảng Nhân dân Pakistan từ khi còn là sinh viên.

Đây là lần đầu tiên trong Đảng Nhân dân Pakistan chọn một tín đồ Kitô cho ghế Thượng viện dành cho các nhóm tôn giáo thiểu số ở tỉnh Sindh: trong quá khứ, các chính trị gia của cộng đồng Hindu, nhóm tôn giáo chính yếu trong tỉnh được chọn. Anwar Lal Dean nói với Fides: "Tôi cam kết sẽ làm việc với lòng nhiệt thành và cống hiến cho đất nước tôi và cho cộng đồng, tôi cảm ơn Chúa vì sự chúc phúc này và tôi cảm ơn các nhà lãnh đạo đảng đã cho tôi cơ hội này".

Giám mục Samson Shukardin OFM, người dẫn dắt Giáo phận Công giáo Hyderabad, ở tỉnh Sindh, bình luận với Fides: "Tôi coi đây là bước quan trọng, chúng ta cần phải đánh giá cao Đảng Nhân dân Pakistan vì đã có sự chọn lựa can đảm. Tôi hy vọng sự chọn lựa này của Đảng Nhân dân Pakistan sẽ khích lệ các Kitô hữu trẻ  tích cực tham gia vào chính trị tại Tỉnh Sindh".

Cùng với Anwar Lal Dean, có Krishna Kohli, người phụ nữ Hindu đầu tiên được bầu làm thượng nghị sĩ, vẫn còn ở trong hàng ngũ Đảng Nhân dân Pakistan. Bà là một nhà hoạt động cam kết bảo vệ quyền của phụ nữ và các hoạt động nổi bật của bà là tham gia các chiến dịch chống quấy rối tình dục. Cuộc bầu cử hai thượng nghị sĩ thuộc các nhóm thiểu số gây bất ngờ ở Pakistan và nhiều nhà quan sát đã ca ngợi Đảng Nhân dân Pakistan vì hành động này. (Agenzia Fides 13/4/2018)

Ngọc Yến








All the contents on this site are copyrighted ©.