2018-02-15 10:11:00

ĐHY DiNardo kêu gọi các tín hữu tham gia ngày cầu nguyện cho hòa bình


Đức Hồng y Daniel N. DiNardo của Tổng Giáo phận Galveston-Houston kêu gọi các tín hữu Công giáo toàn quốc hưởng ứng lời kêu gọi của Đức Giáo hoàng Phanxicô, ăn chay cầu nguyện cho hòa bình vào ngày thứ 6, 23/02 tới đây. Ngày cầu nguyện này đặc biệt cầu cho tình hình xung đột ở Cộng hòa Dân chủ Congo, Nam Sudan và các vùng khác trên thế giới.

Suy tư về những đau khổ do xung đột bạo lực gây nên, Đức Giáo hoàng Phanxicô nói: “Cha của chúng ta ở trên trời luôn lắng nghe con cái kêu than với Ngài trong đau buồn thống khổ, vì Ngài là Đấng ‘chữa lành những trái tim tan vỡ và băng bó các thương tích của họ’ (Tv 147,3).”  Đức Hồng y DiNardo chân thành kêu gọi để các tín hữu lắng nghe tiếng kêu này và tự vấn lương tâm mình trước Chúa: ‘Tôi có thể làm gì cho hòa bình?’

Đức Hồng y viết: “Đức Thánh Cha của chúng ta, Giáo hoàng Phanxicô, đã mời gọi chúng ta dành một ngày đặc biệt cầu nguyện và ăn chay cầu cho hòa bình, vào thứ sáu 23/02, khi Mùa Chay bắt đầu, với ý hướng đặc biệt cầu cho Cộng hòa Dân chủ Congo, Nam Sudan. Thật là thảm kịch khi xung đột bạo lực diễn ra ở cả 2 nước. Nam Sudan dành được độc lạp vào năm 2011 chỉ đề thấy chính mình là nạn nhân của tham nhũng và một cuộc nội chiến đẫm máu. Tại Cộng hòa Dân chủ Congo, chính phủ không tôn trọng hiến pháp khi Giáo hội Công giáo can đảm ủng hộ một giải pháp hoà bình cho cuộc xung đột giữa các đảng cầm quyền và phe đối lập. Ở cả hai nước, các gia đình vô tội phải chịu đau khổ.

Chúng ta hãy đáp lời kêu gọi của Đức Thánh Cha, ăn chay và cầu nguyện cho hòa bình, đặc biệt cho Giáo hội và nhân dân của hai nước Cộng hòa Dân chủ Congo và Nam Sudan. Chúng ta hãy biến sự ăn chay của mình thành việc bác ái và hỗ trợ các hoạt động của Cơ quan cứu trợ Công giáo Hoa kỳ ở hai nước này. Xin Chúa ban hòa bình cho Nam Sudan, Cộng hòa Dân chủ Congo và cho thế giới. (USCCB 14/02/2018)

Hồng Thủy

 








All the contents on this site are copyrighted ©.