2018-02-08 09:38:00

Phụ nữ Ấn Độ được Giáo Hội đặt ưu tiên trong việc dấn thân


NEW DELHI- Theo Đức cha Jacob Mar Barnabas, Chủ tịch Văn phòng cho các phụ nữ trực thuộc Hội đồng Giám mục Ấn Độ (CBCI); trong giai đoạn này Giáo hội quan tâm một cách đặc biệt đến phụ nữ qua việc đấu tranh cho quyền của họ và nâng cao nhận thức của dân chúng về giá trị của phụ nữ ở Ấn Độ.

ĐC Barnabas nói: “Về vấn đề này, Giáo hội Ấn Độ đã đưa ra một loạt các sáng kiến để ủng hộ phụ nữ. Để thay đổi tư tưởng thống trị, thường cho rằng phụ nữ kém hơn nam giới. Đây là một quá trình lâu dài, nhưng Giáo hội đang đấu tranh cho quyền lợi của họ”. Đức cha cho biết con số được công bố trong những ngày gần đây của Bộ Tài chính: có 21 triệu trẻ nữ được sinh ra “không mong muốn” (đó là trường hợp mà cha mẹ của các em chỉ mong có bé trai) và 63 triệu không được công nhận; đó là trường hợp của  các em bị giết từ khi còn là bào thai, bị chết hoặc bị bỏ sau khi sinh.

ĐC nói tiếp: “Thật là sai lầm, khi cho rằng trong một đất nước phụ nữ bị coi nhẹ hơn đàn ông. Có một số nhóm sắc tộc, trong đó phụ nữ là người ra lệnh, tài sản được truyền từ người cha qua con gái chứ không phải con trai. Tuy nhiên ở đất nước này vẫn còn phổ biến hệ thống của hồi môn tại thời điểm kết hôn, điều này tạo ra nhiều vấn đề, đặc biệt cho người nghèo. Những khó khăn lớn nảy sinh trong các gia đình nghèo; các bé gái bị cho là gánh nặng kinh tế. Vì vậy trong những năm gần đây, việc phá thai có chọn lọc rất phổ biến nhờ phương pháp siêu âm xác định giới tính”.

ĐC cho biết nhờ những hoạt động dấn thân tích cực của Giáo hội từng bước một tư tưởng đang thay đổi. Các thiếu nữ dễ dàng tìm được việc làm. Ngoài văn phòng dành cho phụ nữ CBCI, mỗi giáo xứ có các nhóm hỗ trợ phụ nữ. ĐC nói: “Chúng tôi tổ chức những buổi hội nghị, buổi gặp mặt, thông tin cho các tín hữu về nội dung liên quan đến các giá trị của phụ nữ. Trong số rất nhiều sáng kiến của Giáo hội cho phụ nữ thì đặc biệt trong gần 20 năm qua các Giáo phận đã trao những giải thưởng, và danh hiệu cho những phụ nữ để công nhận những dấn thân của họ trong việc phục vụ Giáo hội và loan báo Tin Mừng. Các phụ nữ này được ngồi nơi hàng ghế danh dự trong các buổi họp chính thức. Thực vậy, với những sáng kiến về văn hóa và giáo dục này chúng tôi đang đẩy mạnh việc thay đổi tư tưởng, nâng cao nhận thức xã hội”.

Đức cha kết luận: “Hoàn cảnh khó khăn, nhưng chúng ta không thể quên rằng chúng ta đã có một nữ thủ tướng đầu tiên đó là Indira Gandhi. Theo nghĩa này, Ấn Độ đã đi trước thời đại so với nhiều nước phương tây”. (L’Osservatore Romano 07-02-2018)

Ngọc Yến








All the contents on this site are copyrighted ©.