2017-02-03 09:44:00

Các Bộ trưởng nội vụ trong liên hiệp châu Âu đi tìm thỏa thuận về tiêu chuẩn đón tiếp người tỵ nạn


Hôm 26.01.2017 vừa qua, bộ trưởng nội vụ của 28 quốc gia liên hiệp châu Âu đã nhóm họp tại La Vallette bên Malta để tìm cách khai thông việc canh tân các tiêu chuẩn đón tiếp người tỵ nạn trong các nước thuộc Liên Hiệp này.

Trong thời gian gần đây, trước làn sóng người di dân tỵ nạn tràn vào các nước thuộc Liên Hiệp châu Âu, nhiều quốc gia thành viên của liên hiệp đã cương quyết đóng cửa biên giới, không đón tiếp hay nhận thêm người tỵ nạn nữa.

Ủy viên đặc nhiệm di dân tỵ nạn của Liên Hiệp châu Âu, ông Dimitris Avramopoulos, bày tỏ hy vọng cuộc họp hôm 26.01 tìm được một thỏa thuận về mặt tình liên đới giữa các nước thành viên.

Cho đến nay, công cuộc đón tiếp người di dân tỵ nạn tại Âu châu thường theo những tiêu chuẩn mệnh danh là tiêu chuẩn Dublin, quy định chính quyền nào phải nhận trách nhiệm đối với người nộp đơn xin tỵ nạn. Theo tiêu chuẩn Dublin, thì Italia và Hy Lạp phải những nước đầu tiên chịu mọi trách nhiệm về việc cứu xét những đơn xin tỵ nạn này.

Cuộc họp tại La Vallette diễn ra trong hoàn cảnh đầy lo âu của người dân Âu châu trước làn sóng di dân tiếp tục tràn vào đại lục này qua ngả Địa Trung Hải. Họ xuất phát từ Libia, Bắc Phi và không có dấu hiệu ngưng nghỉ mặc dù biển động và thời tiết lạnh giá.

Trong năm ngoái, hơn một nửa trên tổng số hơn 180 ngàn người di dân Phi châu đặt chân lên đất Italia đã nộp đơn xin tỵ nạn. Nhưng đa số những người này không hội đủ tiêu chuẩn để được cấp quy chế tỵ nạn và thường bị xem là di dân bất hợp pháp vì lý do kinh tế và bị trả về quê hương.

(AFP 26.01.2017)

Mai Anh








All the contents on this site are copyrighted ©.