2016-08-20 19:01:00

Các Giám Mục Argentina kêu gọi bảo vệ trẻ em


BUENOS AIRES: Các Giám Mục Argentina kêu gọi bảo vệ các trẻ em vị thành niên, là hiện tại và tương lai của xã hội.

Các vị đã đưa ra lời kêu gọi trên đây nhân 18 tháng 8 là Ngày cho trẻ em. ĐC Jorge Lozano, chủ tịch Uỷ ban mục vụ gia đình của HĐGM, cho biết cần săn sóc, chú ý, khích lệ các em cũng như dậy chữ, bảo đảm dinh dưỡng cho các em và giáo dục chúng sống tự chủ. Trong bài viết được hãng thông tin AICA đăng tải ĐC Lozano khẳng định rằng “trẻ em không chỉ là tương lai, mà cũng là hiện tại cuả xã hội nữa, vì thế toàn xã hội có bổn phận bảo vệ các em. Việc săn sóc các em không chỉ liên quan tới các nhu cầu vật chất, nhưng cả các giá trị luân lý nền tảng nữa. Các em phải học nói sự thật, lo lắng cho những người yếu đuối nhất, biết lắng nghe và đối thoại, đánh giá cao các cố gắng để đạt kết quả và có tinh thần trách nhiệm. Trong môi trường gia đình ĐC khích lệ củng cố các liên lạc giữa ông bà và các cháu, vì thế hệ già có nhiều điều để dậy cho giới trẻ. Và cũng rất quan trọng xây dựng các tương quan với cộng đoàn, hàng xóm, khu phố, trường học và xứ đạo nữa. Ai gieo vãi sự dịu hiền, thì gặt hái niềm hạnh phúc. Trong việc giáo dục các trẻ em cần chú ý tới việc dậy các em  cầu nguyện nữa, trước khi dậy giáo lý cho các em. Tình bạn với Chúa Giêsu là điều tốt đẹp nhất có thể có trong cuộc sống, vì khi biết tới tình yêu thương không thể suy sụp của Ngài, chúng ta bước đi vững chãi hơn. Các Giám Mục Argentina cũng nhấn mạnh sự cộng tác giữa gia đinh và học đường trong việc giáo dục trẻ em, nhất là giáo dục các em biết sống yêu thương, tha thứ và quảng đại hiểu biết tha nhân, không ích kỷ và cá nhân chủ nghĩa. Các Giám Mục cũng đặc biệt chú ý tới các trẻ em phải lao động, bị khai thác tình dục, là nạn nhân ngay trong gia đình hay bị nghiền nát bởi các bất công xã hội. Chúng ta phải chú ý tới các em nhiều hơn, vì trong cách thức chúng ta bảo vệ các em biểu lộ tình yêu hay sự khinh rẻ chúng ta có đối với sự sống. Sau cùng các Giám Mục mời gọi các linh mục, tu sĩ nam nữ và các giáo lý viên  hàng ngày tiếp xúc với các em luôn biết xin ơn có trách nhiệm đối với kho tàng được giao phó cho mình. Và các vị phó thác mọi trẻ em Argentina cho sự chở che hiền mẫu của Mẹ Maria (SD 18-8-2016)

Linh Tiến Khải

 








All the contents on this site are copyrighted ©.