2016-06-08 16:54:00

Giới lãnh đao kitô Ghana kêu gọi giải quyết vấn đề di cư tỵ nạn


GIỚI LÃNH ĐẠO KITÔ GHANA KÊU GỌI CÁC CHÍNH QUYỀN PHI CHÂU NỖ LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ DI CƯ TỴ NẠN

ACCRA: HĐGM và Hội đồng các Giáo Kitô Ghana khẩn thiết kêu gọi các chính quyền Phi châu nỗ lực giải quyết các vấn đề di cư tỵ nạn, để tránh  thảm cảnh bị chết trong sa mạc hay giữa lòng Địa Trung Hải.

Trong thông cáo chung phổ biến sau phiên họp hôm mùng 7 tháng 6 vừa qua giới lãnh đạo kitô Ghana bầy tỏ đau buồn sâu xa, khi thấy các người di cư bị chết thảm như thế. Cả những người di cư sang Nam Mỹ cũng đang gặp các hiểm nguy gia tăng. Thông cáo có đoạn viết: “Chúng tôi mạnh mẽ kêu gọi các chính quyền Phi châu làm tất cả những gì có thể, để tạo ra một môi trường chính trị xã hội kinh tế thuận tiện, tạo cơ may cho đông đảo người trẻ thất nghiệp. Chúng tôi cũng khích lệ giới trẻ phi châu ở lại trong quê hương và làm việc sinh sống. Họ phải hiểu rằng Âu châu và các vùng đất khác ngoài Phi châu không tự động bảo đảm cho họ tiện nghi dễ dãi và thú vui.

Đề cập tới các cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11 năm nay hàng lãnh đạo kitô Ghana bầy tỏ lo âu trước các biểu lộ tiêu cực như: đe dọa, tố cáo nhau, kích thích oán thù, bạo lực giữa các đảng phái chính trị, cả bên trong các đảng phái cũng có các đe đọa, bắt cóc và ám sát mà không bị trừng phạt. Tất cả các hành động này gây ô nhiễm cho bầu khí chính trị, vì thế chúng tôi yêu cầu các nhà chính trị và những người theo họ hết sức hòa hoãn để góp phần vào việc làm lắng dịu căng thẳng đang gia tăng trong nước. Ngoài ra còn có một đe dọa khác nữa chống lại sự chung sống hòa bình: đó là khuynh hướng cực đoan tôn giáo do các người tự nhận mình là người của Thiên Chúa. Họ cho rằng họ có các giải pháp cho các vấn đề của người dân, nhưng thật ra họ là các lang băm lừa đảo. Chúng tôi kêu gọi dân chúng Ghana cảnh giác để đừng rơi vào bẫy sập của họ (FIDES 7-6-2016)

Linh Tiến Khải

 








All the contents on this site are copyrighted ©.