2016-05-27 15:45:00

HĐGM Pháp kêu gọi đối thoại để giải quyết các xung đột bạo lực


HĐGM PHÁP KÊU GỌI ĐỐI THOẠI ĐỂ GIẢI QUYẾT CÁC XUNG ĐỘT BẠO LỰC

PARIS: Các Giám Mục Pháp kêu gọi mọi người hoà hoãn và đối thoại chân thành để tìm ra các sáng kiến giúp thắng vượt tình trạng xung đột bạo lực hiện nay.

ĐC Jean Luc Brunin, GM Le Havre, kiêm chủ tịch Uỷ ban Gia đình và Xã hội của HĐGM Pháp, đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trước làn sóng mới của các vụ xuống đường biểu tình và đình công bãi thị chống lại Luật Lao Động do tổng thống François Hollande đề ra.

Song song với các vụ xuống đường biểu tình ồ ạt của dân chúng trong mọi tỉnh toàn nước, tất cả các nhà máy lọc dầu đều đóng cửa khiến cho cuộc khủng hoảng xăng nhớt có nguy cơ trầm trọng thêm. Trong sứ điệp ĐC Brunin tha thiết mời gọi mọi thành phần xã hội nỗ lực đối thoại để tìm ra một giải pháp thích đáng cho cuộc khủng hoàng gây ảnh hưởng tiêu cực trên cuộc sống của người dân và các gia đình, cũng như trên cuộc sống kinh tế của các hải cảng và các sinh hoạt kỹ nghệ toàn nước. Nếu tình trạng khủng hoảng này kéo dài, nó sẽ có các hậu quả trầm trọng trên sự phát triển và tương lai của đất nước. Thông cáo có đoạn viết: “Giáo Hội không có ý đưa ra các lập trường liên quan đến cuộc xung đột giữa các tầng lớp xã hội và chính quyền, vì đây không phải là vai trò của Giáo Hội. Tuy nhiên, Giáo Hội lên án mọi hình thức bạo lực và mời gọi mọi phe liên hệ ý thức được tình hình nghiêm trọng này, và Giáo Hội xin mọi giai tầng xã hội mau chóng tái đối thoại và thương thuyết với nhau để giải quyết cuộc khủng hoảng. Vì chỉ có đối thoại mới cho phép thắng vượt quan điểm riêng để cùng nhau phân định công ích.

Từ nhiều tuần qua dân chúng Pháp đã rầm rộ xuống đường biểu tình tại Paris cũng như trong nhiều thành phố toàn nước để phản đối Luật Lao Động do chính quyền của tổng thống Hollande đề ra, vì nó không giúp giải quyết nạn thất nghiệp và đáp ứng các nhu cầu của giới công nhân (SD 25-5-2016).

Linh Tiến Khải








All the contents on this site are copyrighted ©.