2016-05-25 15:11:00

Các Giáo Hội Kitô Anh quốc mời gọi tín hữu suy tư, cầu nguyện và bỏ phiếu


CÁC GIÁO HỘI KITÔ ANH QUỐC MỜI GỌI KITÔ HỮU SUY TU, CẦU NGUYỆN TRƯỚC KHI BỎ PHIẾU

LUÂN ĐÔN: Các Giáo Hội Kitô Anh quốc mời gọi kitô hữu suy tư cầu nguyện trước khi đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 23 tháng 6 tới đây, liên quan tới vấn đề Anh quốc ra khỏi Liên Hiệp Âu châu.

Qua một tài liệu dài 27 trang công bố các ngày vừa qua, các Giáo Hội Kitô Anh quốc giúp tín hữu duyệt xét một loạt các khiá cạnh của sự hiện diện trong Liên hiệp, và cống hiến cho tín hữu nhiều ý kiến và quan điểm. Tài liệu đã phân tích 7 đề tài: thị trương duy nhất, quyền tối thượng và sự phụ đới, việc tự do di chuyển, việc làm và lợi nhuận, hoà bình và các tương quan quốc tế, việc chăm sóc môi sinh, nông nghiệp và lương thực. Mỗi một đề tài kết thúc với một suy tư ngắn, một loạt các vấn nạn và vài văn bản kinh thánh. Ngoài ra cũng có ý kiến cá nhân của hai kitô hữu sẽ bỏ phiếu trái ngược nhau.

Tài liệu nói trên tóm tắt các lập trường của hai Giáo Hội Anh giáo và Công giáo. ĐTGM Canterburry Justin Welby nói rằng cuộc thảo luận ra hay ở lại trong Liên hiệp Âu châu không chỉ liên quan tới các lợi ích của chúng ta như là quốc gia, nhưng cũng liên quan tới vai trò của chúng ta trên thế giới, vì như là quốc gia chúng ta có một lịch sử ngoại thường, một dấn thân ngoại thường và tuyệt diệu trên thế giới.

HĐGM Anh quốc và vùng Galles thì nhấn mạnh trên tầm quan trọng lịch sử của cuộc trưng cầu dân ý, vì nó sẽ có các hậu quả đối với các thế hệ tương lai. Các GM mời gọi 5 triệu tín hữu công giáo cầu xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn khi đi bỏ phiếu (SD 24-5-2016)

 








All the contents on this site are copyrighted ©.