2016-05-18 11:05:00

Đại diện Tông tòa tại Aleppo kêu gọi chấm dứt trừng phạt Syria


Aleppo – Đức Cha Abou Khazen, dòng Phanxicô, Đại diện Tông tòa cho Giáo hội Công giáo Latinh tại Aleppo, mời gọi dân chúng ký tên vào một thỉnh nguyện thư đăng trên trang web thechange.org để yêu cầu ngưng lệnh trừng phạt  đối với Syria.

Theo Đức cha, lệnh trừng phạt chỉ làm khổ những người nghèo trong khi những người nắm quyền thì không bị ảnh hưởng gì; nhất là nó không giúp kết thúc chiến tranh. Đức Cha đã kêu gọi các độc giả của Asia News ký tên vào thỉnh nguyện thư này. Ngài cũng hy vọng Ủy ban của Ý về việc dừng biện pháp trừng phạt đối với Syria và người dân Syria sẽ tiếp tục các công việc nhân đạo khi tình hình êm dịu hơn.

Lệnh trừng phạt được Ủy ban châu Âu áp đặt cho Syria từ năm 2011 nhắm vào chế độ đang cầm quyền của quốc gia, nhưng thực tế là nó ảnh hưởng lên phần lớn dân chúng. Vào tháng 6 tới đây, Ủy ban châu Âu sẽ quyết định có gia hạn lệnh trừng phạt này hay không.

Thỉnh nguyện thư được đăng, sau cuộc viếng thăm Italia của Đức Cha, với tên của Đức Cha Abou Khazen, Cha Pierbattista Pizzaballa nguyên Bề trên dòng Phanxicô tại Thánh địa, Đức Tổng Giám mục Công giáo Hy lạp Jean-Clément Jeanbart và cộng đoàn nữ Trappist ở Syria; các Giáo hội khác và xã hội dân sự cũng tham gia. Tại Italia, Đức Cha đã nói về hậu quả của sự trừng phạt trên phương diện nhân đạo. Những ngăn trở này không giúp dân chúng nhưng còn làm trầm trọng thêm những tác động của cuộc xung đột. Ví dụ: người Syria ở nước ngoài không thể gửi tiền về giúp gia đình họ, hay các sinh viên phải ngưng việc học hành vì không còn nhận được tiền từ chính quyền hay gia đình của họ. Tất cà là do lệnh trừng phạt. Đức Cha cũng nhắc đến sai lầm của lệnh cấm vận đối với Cuba và nói rằng tại sao thế giới lại phạm cùng sai lầm như vậy ở Syria!

 Trong tình cảnh đất nước bị xâu xé vì chiến tranh, dân chúng thiếu thốn đủ thứ, từ dầu hỏa đến thuốc men. Vào mùa đông vừa qua, ở Aleppo một số gia đình phải đốt giày để sưởi ấm vì không mua được nhiên liệu do lệnh trừng phạt.  

Trong những ngày này, các cường quốc khu vực và thế giới đang họp ở thủ đô Viên của Áo để thảo luận về những xung đột. Đức cha nói: Dù cho một giải pháp chính trị là ưu tiên, nhưng kết thúc đánh nhau và trợ giúp nhân đạo là những điều ưu tiên. (Asia News 17/5/2016)

Hồng Thủy OP

 








All the contents on this site are copyrighted ©.