2015-09-12 16:01:00

GẶP GỠ GIỮA CÁC GIÁM MỤC MÊ-XI-CÔ VÀ HOA KỲ VỀ VIỆC TRỤC XUẤT DI DÂN


TAMAULIPAS. Vào cuối tuần qua các giám mục của Mê-xi-cô và Hoa Kỳ đã gặp gỡ nhau tại thành phố Matamoros, thuộc bang Tamaulipas của Mê-xi-cô để thảo luận về  “tình trạng thê lương” mà những người di dân đang gặp phải trong nỗ lực vượt qua biên giới để vào Hoa Kỳ.

Qua thông cáo được chuyển đến hãng tin Fides của Bộ Truyền Giáo, các Giám mục Mê-xi-cô cho biết, trong cuộc gặp gỡ song phương này, các giám mục đã phân tích “việc trục xuất hàng loạt người di cư và hậu quả  đối với Mê-xi-cô”, những nguy cơ đối với người di cư trên quãng đường đi đến Hoa kỳ, cũng như lắng nghe chứng từ của một vài di dân.

Trong chuyến tông du của ĐTC Phan-xi-cô tại Hoa Kỳ trong các ngày tới, báo chí địa phương dự đoán Đức Giáo Hoàng sẽ phản đối các chính sách gắt gao đối với di dân. Các Giám mục Mê-xi-cô đã tham dự cuộc gặp gỡ này thuộc các giáo phận Matamoros, Piedras Negras, Ciudad Juares và Cuautitlán. Về phía Hoa kỳ có Giám Mục của các giáo phận San Antonino, Texas, Brownsville, San Angelo và El Paso. Cũng trong cuộc gặp gỡ, có sự tham dự của các đại diện của một vài tổ chức làm việc với di dân, chẳng hạn như Đại Học Frontera Norte, Học viện dành cho di dân của Tamaulipas và tổ chức Ngôi nhà cho di dân của thánh San Juan Diego (FIDES 08/09/2015)

Linh Tiến Khải








All the contents on this site are copyrighted ©.