2015-04-02 15:16:00

Hội Đồng Giám Mục Canada kêu gọi chính quyền bảo vệ thường dân Siria


TỔ CHỨC PHÁT TRIỂN VÀ HÒA BÌNH CỦA HĐGM CANADA KÊU GỌI CHÍNH QUYỀN BẢO VỆ THƯỜNG DÂN SIRIA

OTTAWA: Tổ chức “Phát triển và hòa bình” thuộc Hội Đồng Giám Mục Canada kêu gọi chính quyền nước này làm mọi sự có thể để bảo vệ thường dân Siria chống lại bạo lực.

Tổ chức đã đưa ra lời kêu gọi trên đây đứng trước thảm cảnh của người dân Siria. Bốn năm nội chiến đã khiến cho 220.000 người chết, hơn 7 triệu người di cư, và phải trợ giúp nhân đạo cho 12 triệu người. Liên Hiệp Quốc đã định nghĩa đây là thảm họa lớn nhất trên thế giới hiện nay. Trong thông cáo phổ biến ngày 31 tháng 3 vừa qua tổ chức “Phát triển và hòa bình” khẳng định rằng cần phải có sự can thiệp của cộng đồng quốc tế. Chiến tranh tại Siria ảnh hưởng nặng nề trên toàn vùng , vì có 4 triệu người trốn chạy khỏi Siria và tràn sang các nước láng giềng như Libăng, Thổ Nhĩ Kỳ và Giordania, và trong số đó có 1,7 triệu trẻ em. Cuộc khủng hoàng này có các âm hưởng xã hội kinh tế chưa từng thấy trên các quốc gia trong toàn vùng. Nó gây thiệt hại cho sự ổn định của chúng, và khiến cho tình hình dễ bị tổn thương sẵn có của các nước này càng dễ bị tổn thương hơn. Nó cũng tạo ra một áp lực rất lớn đối với các dịch vụ xã hội căn bản và tạo ra sự cạnh tranh vì các nguồn tài nguyên có hạn. Các nước này không thể lãnh trách nhiệm tiếp đón và bảo vệ người tỵ nạn, mà không có sự trợ giúp và can thiệp của cộng đồng quốc tế. Chúng ta không thể khoanh tay nhìn thảm cảnh này của người dân Siria. Cần phải hoạt động ngay để chấm dứt chiến tranh qua ngã ngoại giao. Vì thế chúng tôi yêu cầu chính quyền Canada làm tất cả những gì có thể để bảo vệ các thường dân tai Siria và chấm dứt cuộc nội chiến tàn khốc này (31-3-2015)

Linh Tiến Khải








All the contents on this site are copyrighted ©.