CÁC THỪA SAI DÒNG TẬN HIẾN ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM DẤN THÂN PHỤC VỤ CÁC BỘ TỘC THỔ DÂN ĐẢO
MINDANAO BÊN PHILIPPINE
. SULTAN KUNDARAT: Các thừa sai dòng Tận Hiến Đức Mẹ Vô Nhiễm dấn thân thăng tiến
nhân bản và giáo dục cho bộ tộc thổ dân Manobo-Dulangan sống tại tỉnh Sultan Kudarat
trên đảo Mindanao, bên Philippine.
Linh mục Renan Aban, từng là người phối
hợp mục vụ cho các bộ tộc thổ dân bên cạnh HĐGM Philippine cho biết dòng Tận Hiến
Đức Mẹ vô nhiễm tiếp tục dùng Quỹ thừa sai tận hiến để cung cấp các học bổng cho trẻ
em bậc tiểu học. Trong niên khóa mới này, 60 trẻ em thổ dân sẽ được học bổng gồm nơi
ở, thức ăn và trường học miễn phí. Ngoài ưu tiên về giáo dục trên đây, dòng Tận Hiến
Đức Mẹ Vô Nhiễm còn đặt trọng tâm vào việc huấn luyện các thổ dân trưởng thành và
phát triển ý thức về quyền lợi của thổ dân hầu tiến đến mục đích bảo toàn và thăng
hoa gia tài văn hóa bộ tộc. Những người hữu trách thổ dân ngày càng ý thức rõ hơn
là họ không phải mò mẫm tiến bước một mình, nhưng có Giáo Hội Công Giáo đồng hành.
Người Manobo-Dulangan sống tinh thần cộng đoàn và chia sẻ sâu xa. Sự hiện diện của
cộng đoàn thổ dân này bị chính quyền Philippine làm ngơ. Mới đây, chính quyền đã ký
kết nhiều giao kèo khai thác rừng mỏ trên các lãnh thổ sinh sống của người Manobo-Dulangan,
đe dọa sự sống còn của họ và bất chấp hiến chương về các bộ tộc thổ dân, được chính
quyền Philippine chuẩn y hồi năm 1997. Lãnh thổ truyền thống từ đời cha ông của các
thổ dân bị khai thác triệt để, đất đai trồng cấy bị kiệt quệ và nguồn lợi đến từ rừng
rậm cũng sút giảm mạnh. Nay, nhờ sự hỗ trợ của các thừa sai, rất có thể chính quyền
Phi phải lắng nghe đòi hỏi của các tổ chức dân sự và phải bảo toàn quyền lợi cho người
Manobo-Dulangan. (FIDES 21-7-2