CÁC GIÁM MỤC NHẬT BẢN KHÔNG CHẤP NHẬN VIỆC TÁI XÉT KHOẢN 9 CỦA HIẾN PHÁP VỀ QUYỀN
TỰ VỆ
TOKYO: Các Giám Mục Nhật Bản khẳng định rằng người dân Nhật có quyền chung
sống hòa bình với các dân tộc khác. Tuy bị chiến tranh đe dọa nhưng không thể được
bảo vệ với chiến tranh, vì thế không cần phải duyệt xét khoản 9 của Hiến Pháp liên
quan tới quyền tự vệ.
Các Giám Mục Nhật đã đưa ra khẳng định trên đây trong
thông cáo mang chữ ký của Đức Cha Peter Takeo Okada, Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Nhật,
công bố nhận dịp chuẩn bị cử hành ”Mười ngày cho hòa bình” vào tháng 8 tới này. Từ
33 năm nay ngày này đã được cử hành để tưởng niệm các các nạn nhân của bom nguyên
tử nổ tại Hiroshima và Nagasaki hồi Đệ Nhị Thế Chiến. Thông cáo càng ý nghĩa hơn nhân
dịp tưởng niệm 100 năm Đệ Nhất Thế Chiến và cuộc tranh luận liên quan tới ý định của
chính quyền muốn thay đổi khoản 9 của Hiến Pháp về việc từ chối quyền tự vệ.
Thông cáo của các Giám Mục Nhật Bản có đoạn viết: Không có cuộc chiến nào là không
mắc mỏ. Nhờ Hiến Pháp trong 70 năm qua nhân dân nhật đã không giết ai cả, và đã không
có người Nhật nào gị giết. Và Nhật Bản cũng đã là ứng viên giải Nobel Hòa Bình. Nhắc
lại lời Thánh Gioan Phaolô II đã nói nhân dịp viếng thăm Hiroshima năm 1981 ”Chiến
tranh là công việc của con người. Chiến tranh là tàn phá sự sống con người. Chiến
tranh là chết chóc”, các Giám Mục Nhật mạnh mẽ mời gọi với các lời Đức Thánh Cha Phanxicô
đã nói trong buổi cầu nguyện cho hòa bình tại Vaticăng với tổng thống Shimon Perz
của Irael và tổng thống Abu Mazen của Palestine: ”Để tạo hòa bình phải có can đảm,
rất nhiều hơn là gây chiến tranh”. Cần phải can đảm nói có với cuộc gẵp gỡ và nói
không với xung đột; nói có với đồi thoại và nói không với bao lực; nói có với thương
thuyết và nói không với thù nghịch; nói có với việc tôn trọng các thỏa hiệp và nói
không với sự khiêu khích, nói có với sự chân thành vá nói không với nước đôi. Để làm
tất cả điều đó cần phải có can đảm, và sức mạnh tâm hồn lớn lao” (SD 21-7-2014)