2014-07-14 16:50:45

KHÔNG THỂ GÁN CHO ĐỨC THÁNH CHA CÁC KHẲNG ĐỊNH CỦA NHÀ BÁO EUGENIO SCALFARI


VATICĂNG: Linh mục Federico Lombardi, Giám đốc Phòng Báo Chí Tòa Thánh cảnh giác mọi người thận trọng đối với các khẳng định mà nhà báo Eugenio Scalfari gán cho Đức Thánh Cha Phanxicô trong bài phỏng vấn đăng trên nhật báo La Republica số ra ngày Chúa Nhật 13-7-2014.

Trong thông cáo phổ biến ngày 13 tháng 7 Cha Lombardi cho biết bài phóng vấn có đề cập tới các đề tài lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên và thái độ của Giáo Hội đối với các tổ chức tội phạm Mafia. Cũng như đã xảy ra trong qúa khứ, nhà báo Eugenio Scalfari gán cho Đức Thánh Cha kết qủa ký ức nhà báo của mình, chứ không phải viết lại một cách trung thực chính xác bài phỏng vấn được thu thanh, và lại càng không phải là bản văn được Đức Thánh Cha duyệt lại trước khi cho đăng báo. Vì thế không thể nói rằng đó là một bài phỏng vấn trong nghĩa trung thực của nó với các câu hỏi và trả lời phản ánh trung thực và chắc chắn tư tưởng của người được phỏng vấn. Nếu có thể cho rằng nói chung bài viết kể lại ý nghĩa và tinh thần buổi nói chuyện của ông Scalfari với Đức Thánh Cha, nhưng các kiểu diễn tả riêng rẽ, trong hình thái được viết ra, không thể được gán cho Đức Thánh Cha. Đặc biệt liên quan tới hai khẳng định: trong số các người lạm dụng tính dục trẻ em có các ”Hồng Y”, và khẳng định ”tôi sẽ tìm ra các giải pháp” cho vấn đề độc thân linh mục.

Ông Scalfari viết rằng theo vài người con số giáo sĩ tu sĩ lạm dụng tính dục trẻ em là 2%, nhưng Đức Thánh Cha coi đó là dữ kiện vô cùng trầm trọng. Liên quan tới các tổ chức tội phạm Mafia vẫn theo nhà báo Eugenio Scalfari, Đức Thánh Cha không phải chỉ thỉnh thoảng tố cáo, mà sẽ tố cáo liên tục và muốn biết nhiều hơn kiểu các người tội phạm mafia suy nghĩ và hình thức tôn giáo mà họ có (SD 13-7-2014)

Linh Tiến Khải








All the contents on this site are copyrighted ©.