2013-11-25 17:39:32

NGÀY TOÀN ẤN ĐỘ CẦU NGUYỆN CHO CÔNG LÝ VÀ HÒA GIẢI


NEW DEHLI: Ngày 30-11-2013 sẽ là ngày toàn Ấn Độ cầu nguyện cho công lý và hòa giải. Các buổi cầu nguyện sẽ được tổ chức trong hơn 6.000 nhà thờ trên toàn nước Ấn.

Sáng kiến này đã do Hiệp hội Kitô cầu nguyện cho Ấn Độ đề ra và được sự ủng hộ của mọi Giáo Hôi Kitô Ấn. Đức Cha Anil Couto, Tổng Giám Mục New Dehli, Chủ tịch ủy ban tổ chức cho biết mục đích là để cầu nguyện cho công lý hòa giải quốc gia và công bằng kinh tế. Ngoài ra cũng để cầu nguyện cho mọi người dân và cộng đoàn, cho sự ổn định, hòa bình và thịnh vượng của dân tộc.

Mục sư Richard Howell, thuộc Ủy ban tổ chức cho biết Ấn Độ đang trải qua một giai đoạn bất an, nhất là với các khó khăn liên quan tới điều kiện xã hội, kinh tế và tôn giáo. Tại New Dehli sẽ có hàng ngàn thành viên của các Giáo Hôi Kitô tham dự. Ban tổ chức cũng đã mời tổng thống, thủ tướng, Chủ tịch tòa thượng thẩm, các vị chỉ huy quân đội tham dự buổi cầu nguyện cho quốc thái dân an.

Mục sư cho biết cuộc khủng hoảng chính trị, kinh tế, luân lý, xã hội mời gọi mọi người dấn thân và kiên trì trong lời cầu nguyện, để quốc gia có thể tiếp tục con đường tiến bộ, hòa bình và công lý.

Ý tưởng tổ chức ngày qoàn quốc cầu nguyện đã nảy sinh hồi năm 2012 từ một cuộc họp của hàng lãnh đạo các Giáo Hội Kitô Ấn. Nó đã được sự ủng hộ của tín hữu các Giáo Hội Kitô và thành viên của 130 hiệp hội, giáo phận, giáo xứ trong các bang như Himachal, Pradesh, Punjab, Jharkhand, Maharashtra, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka và Kerala (FIDES 21-11-2013)

Linh Tiến Khải








All the contents on this site are copyrighted ©.