2013-11-23 18:25:10

ĐỨC THÁNH CHA TIẾP HAI ĐỘI BANH BẦU DỤC ITALIA VÀ ARGENTINA


VATICĂNG: Sáng 22-11-2013 Đức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp hai đội banh bầu dục Italia và Argentina. Ngài khuyên các cầu thủ hãy sống các giá trị thi đua, tôn trọng, quân bình và tinh thần đồng đội của thể thao vào cuộc sống thường ngày.

Banh bầu dục là môn thể thao chiếm được cảm tình của nhiều người vì nó cam go, có nhiều va chạm thể lý nhưng không bạo lực, trái lại có sự liêm chính và tôn trọng lớn. Chơi banh bầu dục giúp rèn luyện tính tình sức mạnh và ý chí. Ngoài ra còn có sự quân bình giữa đội banh và cá nhân. Có các trộn lẫn vào nhau, sát cánh xô đẩy, giữa hai đội, nhưng cũng có các hành động cá nhân, cầm banh chạy tới đích. Chạy tới đích đây là từ hay đẹp giúp chúng ta nghĩ tới cuộc sống. Cuộc sống chúng ta cũng hướng tới một mục đích. Sự tìm kiếm vất vả đòi hỏi chiến đấu, dấn thân nhưng điều quan trọng là không chạy một mình! Để tới đích cần phải cùng chạy và chuyền banh cho nhau để tiến cho tới đích.

Việc giải thích của tôi không kỹ thuật lắm nhưng đó là cách một giám mục nhìn banh bầu dục. Và như là Giám Mục tôi chúc các bạn thực hành tất cả nhưng điều này bên ngoài sân đấu, trong cuộc sống các bạn. Nhưng xin các bạn cũng hãy cầu nguyện cho tôi để tôi cùng với các cộng sự viên làm thành một đội banh tốt. Cám ơn các bạn và chúc các bạn ngày mai có trận đấu đẹp (SD 22-11-2013)

Linh Tiến Khải








All the contents on this site are copyrighted ©.