ĐỨC THÁNH CHA TIẾP CÁC THAM DỰ VIÊN HỘI NGHỊ QUỐC TẾ MỤC VỤ Y TẾ LẦN THỨ 28
VATICĂNG: Sáng 23-11-2013 Đức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp kiến các tham dự viên
hội nghị quốc tế mục vụ y tế làn thứ 28. Ngài nhấn mạnh tầm quan trọng tôn giáo và
tinh thần của mọi sinh hoạt trợ giúp các bệnh nhân và người già.
Đức Thánh
Cha nói: tuy yếu đuối và bệnh tật nhưng người già cần thiết cho xã hội, vì họ mang
theo ký ức và sự khôn ngoan của cuộc sống để thông truyền cho các thế hệ khác và tham
dự vào sứ mệnh của Giáo Hội. Các tiến triển kỹ thuật khoa học giúp kéo dài tuổi thọ
nên số người già gia tăng với các bệnh suy thoái thần kinh và khả năng nhận biết.
Vì thế họ cần được trợ giúp thích đáng làm sao để phẩm giá, căn tính và các nhu cầu
của họ luôn được tôn trọng. Khi đó việc chữa trị trở thành kinh nghiệm phong phú và
nhân bản cho tất cả mọi người: cảc bệnh nhân cũng như các nhân viên ý tế và thân nhân
bạn bè. Chiều kích tôn giáo và tinh thần của việc săn sóc sức khỏe có tầm quan trọng
rất lớn, vì nó là cuộc sống tôn giáo và tinh thần của những người già có các bệnh
suy thoái trầm trọng, với các hình thái khác nhau nhưng tâm trí và con tim của họ
không ngừng đối thoại với Thiên Chúa.
Đức Thánh Cha cũng gửi lời chào tới
mọi người già trên toàn thế giới, và nêu bật ơn gọi loan báo Tin Mừng của họ. Mỗi
ngày họ đều có thể làm chứng cho Tin Mừng trong gia đình, xứ đạo và trong các nơi
họ lui tới.
Mặt khác trước đó sáng thứ sáu 22-11-2013 Đức Tổng Giám Mục Zygmunt
Zimowski, Chủ tịch Hội Đồng Tòa Thánh Mục Vụ Y Tế, đã giới thiệu với các tham dự viên
tài liệu ”Mục vụ y tế và việc tái loan báo Tin Mừng để thông truyền đức tin”. Đức
Cha nhấn mạnh rằng các cơ cấu y tế là cũng là các môi trường thuận tiện cho việc truyền
giáo, kể cả trong các nước tân tiến, chúng là ngã tư giao thoa của các nền văn hóa
và tôn giáo, là môi trường nơi con người là trung tâm và là nơi thực hiện công tác
tông đồ của lòng Thương Xót.
Tài liệu dài 48 trang là một suy tư trong sự
hài hòa với Năm Đức Tin và là một trợ giúp cho các linh mục tuyên úy, các nhân viên
y tế, các người chuyên nghiệp và các thiện nguyện viên cũng như thân nhân của người
bệnh muốn ngày càng cải tiến việc săn sóc cho họ (SD 22.23-11-2013)