2013-11-23 18:23:34

TÒA THÁNH KÊU GỌI DUYỆT XÉT MÔ THỨC PHÁT TRIỂN VÀ ĐỀU CHỈNH CÁC SAI LẠC


VARSAVA: Đức Tổng Giám Mục Celestino Migliore, trưởng phái đoàn Tòa Thánh tham dự hội nghị về các thay đổi khí hậu tại Varsava bên Balan, đã kêu gọi các chính quyền cấp thiết duyệt xét mô thức phát triển để điều chỉnh các lệch lạc và sửa sai.

Đức Tổng Giám Mục Migliore đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong bài tham luận đọc trước hội nghị chiều 21-11-2013. Ngài khẳng định rằng các thay đổi khí hậu là một vấn đề công lý và bình đẳng. Vì thế cần phải hành động trên bình diện môi sinh và năng lực nhưng cũng vì gương mù nạn đói và nghèo túng cùng cực của nhiều dân tộc nữa. Đức Cha nhấn mạnh rằng cần phải tôn trọng phẩm giá con người cũng như các nguyên tắc luân lý đạo đức, thăng tiến công ích, chú ý và bảo vệ dân nghèo, giới trẻ, và phát huy tinh thần liên đới đích thật. Trong thế giới này khi dưạ trên sự kiện đặt để con người, công lý và bình đẳng vào trung tâm mọi sinh hoạt xã hội, chúng ta có thể phát triển các đường lối chính trị phù hợp với mọi tầng lớp để bình đẳng là viên đá ghi dấu của mọi thỏa hiệp.

Tiếp đến vị trưởng phái đoàn Tòa Thánh đề cập tới vài giải pháp cụ thể cần thực thi như che chở vùng ozone và phân chia các mức độ giữa các nước phát triển và các nước đang trên đường phát triển cần được giúp đỡ cả trên bình diện tài chánh. Tuy nhiên các giải pháp kỹ thuật thôi không đủ, cần phải gia tăng đào tạo giáo dục cứu vãn các điều kiện luân lý đạo đức và một môi sinh nhân bản đích thực nữa. Việc bảo vệ thụ tạo và giáo dục gắn liền với viễn tượng luân lý đạo đức đối với nền kinh tế và sự phát triển. Như vậy các thay đổi khí hậu bao gồm tinh thần trách nhiệm chung đối với toàn gia đình nhân loại, đặc biệt đối với người nghèo và giới trẻ (SD 21-11-2013)

Linh Tiến Khải








All the contents on this site are copyrighted ©.