2013-08-15 18:25:16

ĐỨC THÁNH CHA GỬI SỨ ĐIỆP CHÚC MỪNG 50 NĂM THÀNH LẬP GIÁO PHẬN CONCEPCION BÊN ARGENTINA


VATICĂNG: Ngày 14-8-2013 Đức Thánh Cha Phanxicô đã gửi sứ điệp chúc mừng 50 năm thành lập giáo phận Concepcion bên Argentina, ngài khích lệ tín hữu sống đạo hăng say sốt mến và luôn rộng mở con tim cho Chúa và tha nhân.

Trong sứ điệp gửi Đức Cha Armando José Maria Rossi, Đức Thánh Cha nhắc lại kỷ niệm khi còn là Hồng Y ngài đã đến giảng tĩnh tâm cho các linh mục giáo phận Concepcion. Trong 50 năm qua tín hữu giáo phận đã bước đi trên con đường là môn đệ thừa sai của Chúa để toàn giáo phận có được sự sống dồi dào. Bước đi, làm môn đệ và loan báo Tin Mừng” đó là chương trình sống đúng đắn của mọi kitô hữu. Đức Thánh Cha nói ngài sợ các Kitô hữu yên lặng. Rốt cuộc họ trở thành nước tù. Ngài cũng sợ các Kitô hữu tin rằng họ biết hết mọi sự, tự đủ cho chính mình, mà không nhận ra rằng từ từ họ đóng kín con tim đối với Chúa, và rốt cuộc chỉ tập trung nơi chính mình. Họ là các ”Kitô hữu với chính mình và cho chính mình”.

Nhưng Kitô kữu phải là người gặp gỡ Chúa Giêsu, trông thấy sự kinh ngạc tuyệt vời của cuộc gặp gỡ dẫn đưa tới chỗ tìm kiếm Chúa trong lời cầu nguyện và trong việc đọc Phúc Âm. Và bước tiếp theo chỉ có thể là loan báo Chúa, vì họ cảm thấy cần phải thờ lậy và hiểu biết Chúa. Như vậy loan báo có nghĩa là thừa sai, đem tên của Chúa Giêsu, các giáo huấn và những gì Chúa đã làm tới cho các anh chị em khác. Kitô hữu là người không đứng một chỗ, mà ra khỏi chính mình để phổ biến lời Chúa trên thế giới.

Đức Thánh Cha phó thác tín hữu toàn giáo phận Concepcion cho Đức Trinh Nữ, để như Mẹ, họ ra khỏi chính mình để thờ lậy và loan báo Chúa Giêsu Kitô cho mọi người (SD 14-8-2013).

Linh Tiến Khải








All the contents on this site are copyrighted ©.