2013-08-14 16:33:04

GIÁO HỘI VENEZUELA CẦU NGUYỆN CHO CÁC NẠN NHÂN CỦA BẤT CÔNG


LA GRITA: Trong tuần qua 200 ngàn tín hữu Venezuela đã tham dự thánh lễ tại đền thánh Chúa Kitô La Grita, và cầu nguyện cho các nạn nhân của bất công xã hội, trong đó các công nhân bị trả lương quá thấp.

Thánh lễ đã do Đức Cha Mario del Valle Moronta Rodriguez, Giám Mục giáo phận San Christobal de Venezuela, chủ sự ngày mùng 6-8-2013, nhân lễ Chúa Kitô de La Grita, bổn mạng Venezuela từ 403 năm nay. Cùng đồng tế thánh lễ có hai Giám Mục về hưu và hơn 30 Linh Mục.

Giảng trong thánh lễ Đức Cha Moronta đã mạmh mẽ phê bình những người đầu cơ tích trữ thực phẩm và xăng nhớt, đặc biệt trong vùng biên giới này, khiến cho cuộc sống của người dân vốn đã nghèo lại càng khốn khổ thêm. La Grita là thành phố gần biến giới với Colombia. Đức Cha Moronta cũng tố cáo nạn phá thai và cho vay ăn lời cắt cổ, thịnh hành trong xã hội Venezuela.
Ngoài các nạn nhân của bất công xã hội và giới nhân công bị bóc lột với đồng lương rẻ mạt, Đức Cha Moronta cũng cầu nguyện cho những người liên lụy với nạn buôn bán và nghiện ngập ma túy, cũng như các nạn nhân của kỹ nghệ mại dâm, của nạn bắt cóc và ám sát, và cho tất cả những ai đang phải gánh chịu mọi thứ khổ đau.

Lễ Chúa Kitô de la Grita là lễ hội bình dân nổi tiếng nhất tại Venezuela. 200 ngàn tín hữu hiện diện sau đó đã tham sự cuộc rước kiệu dài 5 cây số, đi qua càc đường phố La Grita và trở lại quảng trường trước vương cung thánh đường. Một bức hình của Chúa Kitô de la Grita cũng được tín hữu rước qua các đường phố trong các thành phố chính khác toàn nước Venezuela (FIDES 7-8-2013)

Linh Tiến Khải








All the contents on this site are copyrighted ©.