CÁC TÍN HỮU CHÍNH THỐNG COPTE TRỞ THÀNH ĐIỂM NHẮM CỦA HỒI GIÁO BỊ AL ZAWAHIRI KHIÊU
KHÍCH
MINYA: Các Kitô hữu tại Ai Cập đang trở thành đích điểm tấn công của người
hồi, từ sau sứ điệp video của Ayman Al Zawahiri, lãnh tụ tổ chức khủng bố Al Qaeda
hiện nay.
Sứ điệp video của Al Zawahiri, công bố hôm thứ bảy 3-8-2013 và liên
tục được các blog cũng như trang mạng hồi giáo lập đi lập lại, tố cáo tín hữu copte
Ai Cập là đã toa rập với Hoa Kỳ và quân đội Ai cập để lật đổ tổng thống Morsi, với
mục đích thành lập một nước Ai cập chính thống Copte tại lãnh thổ miền Nam. Trong
những ngày vừa qua, nhiều vụ bạo động tấn công tín hữu copte đã liên tiếp xảy ra trong
nước. Trầm trọng nhất là trường hợp các làng quanh vùng Minya. Tại làng Bani Ahmed,
nhiều nhóm hồi giáo quá khích đã đánh đuổi dân lành và nổi lửa thiêu rụi 9 căn nhà
cùng
với 24 hàng quán của người Kitô, viện cớ cãi cọ vì chủ một quán bar là
tín hữu copte, đang phát một bài hát ca tụng quân đội. Cảnh sát chỉ can thiệp khi
mọi sự đã gần xong. Tại làng Reeda gần đó, người Hồi cuồng tín đã phao tin là người
Kitô toan tính đốt một đền thờ Hồi giáo, và thế là người hồi trong vùng tấn công nhà
thờ Kitô để trả đũa, khiến mặt tiền nhà thờ bị hư hại nặng.
Hôm 6-8-2013,
người ta đã tìm thấy một danh sách gồm mấy chục người cần phải thanh toán, bỏ trong
một phong bì tại một đền thờ hồi giáo ở thủ đô Cairo. Đứng đầu danh sách này là Đức
thượng phụ chính thống Copte Tawadros II. Trong danh sách còn có tên của tổng thống
Adly Mansour và tướng Abdel Fattah al Sissi, nhân vật nổi bật của quân đội Ai cập
hiện nay.
Chiều 5-8-2013, nhiều tín hữu copte đã tụ họp trước trụ sở Tối Cao
Pháp Viện Ai Cập yêu cầu chính quyền đề ra những biện pháp chấm dứt những bạo động
nhắm tấn công tín hữu Kitô, và trừng phạt các thủ phạm khích động bạo lực. Đức Cha
Anba Botros Fahim Awad Hanna, giám mục công giáo copte của giáo phận Minya, tuyên
bố với hãng thông tấn Fides: Các Kitô hữu đang bị nguy cơ biến thành con vật tế thần
trong tình hình căng thẳng hiện nay của quốc gia. Chúng tôi hiểu sự thất vọng và đau
khổ của nhiều người. Chúng tôi kiên nhẫn, nhưng chúng tôi không thể trả giá mãi được.
Cần phải có những biện pháp bảo vệ Kitô hữu thật sự hữu hiệu, chẳng hạn như phải gia
tăng việc bảo vệ an ninh cho các cơ sở phụng tự từ phía các lực lượng cảnh sát. (FIDES
6.7-8-2013)