GIÊRUSALEM: Trong thời gian qua số tín hữu và du khách hành hương Thánh Địa
giảm sút rất nhiều khiến cho cuộc sống của người dân Palestine đặc biệt là các Kitô
hữu bị rất nhiều thiệt thòi.
Ông Roberto Rita, thuộc tổ chức ”Các cuộc hành
hương cầu nguyện”, đã cho biết như trên trong cuộc phỏng vấn dành cho chương trình
Ý ngữ đài phát thanh Vaticăng hôm 18-7-2013. Lý do không phải là vì chiến tranh và
bất ổn như trước đây, nhưng là vì cuộc khủng hoảng kinh tế tài chánh vẫn tiếp tục
kéo dài, khiến các gia đình các nước Tây âu phải ”thắt lưng buộc bụng”. Sư kiện này
kéo theo các hậu qủa tiêu cực trên đời sống của người Palestine và các Kitô hữu tại
Thánh Địa sống về du lịch, chế tạo và bán các tượng ảnh cũng như có các hàng quán
phục vụ khách du lịch. Không còn được tiếp xúc với các đoàn hành hương để chia sẻ
niềm vui sống đức tin và niềm hy vọng nơi tương lai, khiến cho các điều kiện sống
thê thảm của người dân Thánh Địa lại càng sầu thảm hơn.
Ông Roberto Rita cho
biết bên cạnh việc thăm viếng các nơi có dấu chân của Chúa Giêsu và các Tông Đồ xưa
kia, lộ trình hành hương cũng dẫn tín hữu tới nhiều nơi ghi dấu sự hiện diện của các
tổ phụ và dân Israel thời cựu ước. Và chương trình hành hương cũng bao gồm các buổi
gặp gỡ giao lưu với tín hữu Kitô tại Thánh Địa, là những chứng nhân cha truyền con
nối của Kitô Giáo trong hơn hai ngàn năm qua. Văn phòng hành hương cầu nguyện cũng
tổ chức lộ trình theo vết chân của thánh tông đồ Phaolô và đưa tín hữu sang Hy lạp,
Thổ Nhĩ Kỳ và Giordania nữa (RG 18-7-2013)