2013-07-18 17:38:35

GIÁO HỘI PAPUA TÂN GUINEA CHỐNG DỰ THẢO LUẬT CẤM CÁC TÍN NGƯỠNG KHÔNG KITÔ


PORT MORESBY: Giáo Hội Công giáo Papua Tân Guinea kinh hoàng trước đề nghị mở cuộc trưng cầu dân ý về vấn đề tự do tôn giáo và về việc cấm các tín ngưỡng không Kitô.

Đề nghị này đã được quốc Hội Papua Tân Guinea chấp thuận trong những ngày qua và đang được thảo luận sôi nổi trên các phương tiện truyền thông. Nhưng đối với Giáo Hội công giáo địa phương, một cuộc trưng cầu dân ý như thế thật là một điều vô lý và kích động, như linh mục Giorgio Licini, Giám đốc văn phòng truyền thông của Hội Đồng Giám Mục Papua Tân Guinea và quần đảo Salomon khẳng định trong một thông cáo của Hội Đồng Giám Mục nước này gửi đến hãng thông tấn Fides. Giáo Hội trước giờ vẫn luôn luôn bảo vệ giá trị tối thượng của quyền tự do tín ngưỡng, vốn là căn bản mọi quyền tự do của con người. Chỉ riêng việc thảo luận về việc cấm các tín ngưỡng khác trong thế kỷ thứ 21 này là đã đi ngược lại bao nhiêu thập niên đấu tranh và những tiến bộ trong lãnh vực quyền tự do của con người, nhất là chống lại Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền được thế giới chuẩn y hồi năm 1948. Thêm vào đó, cấm các tín ngưỡng khác, là kỳ thị các công dân trong lãnh vực đức tin cá nhân, vốn là lãnh vực không bao giờ được là lý do kỳ thị. Thông cáo của Hội Đồng Giám Mục Papua Tân Guinea giải thích thêm rằng: Kitô giáo có thể được xem như là bản sắc văn hóa của dân nước Papua Tân Giunea ngày nay, với khoảng 850 bộ tộc. Nhưng không bao giờ được quên rằng Đức Tin chân chính vượt lên trên mọi quy chế hiến pháp và không một ai có thể bị cấm tuyên xưng hay sống cụ thể đức tin của mình, dù trong hình thức riêng tư hay công cộng.

Cha Licini nói thêm: Lẽ dĩ nhiên, việc quốc hội cổ võ một cuộc trưng cầu dân ý là một điều tốt, nhất là khi phải đối chiếu với các vấn đề như án tử hình hay các nguyên lý Kitô khác, với chủ ý khích lệ người dân, các cơ cấu chính quyền và ngay cả Giáo hội nữa hãy loại bỏ mọi hình thức tham nhũng, ích kỷ, ham mê nghiện ngập, bạo lực, đĩ điếm vv...Nhưng cấm các tín ngưỡng khác không làm cho con người trở thành Kitô hữu chân chính hơn.

Đề nghị trưng cầu dân ý nói trên đã do thống đốc tỉnh Hela đưa ra. Sau khi được quốc hội chấp thuận, bộ trưởng bộ phát triển cộng đoàn và ủy ban tu chính Hiến Pháp sẽ thành lập một nhóm song phương với mục đích soạn thảo văn bản luật để cho nhân dân phán quyết. (FIDES 1160713)

Linh Tiến Khải








All the contents on this site are copyrighted ©.