GIÁO HỘI CÔNG GIÁO YÊU CẦU BẢO ĐẢM AN NINH THỰC PHẨM CHO TRẺ EM
NEW DEHLI: Giáo Hội công giáo Ấn Độ yêu cầu chính quyền mau chóng thông qua
luật bảo đảm an ninh và phẩm chất thực phẩm cho các trẻ em trong các trường học.
Linh Mục Charles Irudayam, thư ký Ủy ban Công Lý và Hòa Bình của Hội Đồng Giám Mục
Ấn Độ đã cho biết như trên sau vụ 22 trẻ em dưới 10 tuổi bị chết và 25 em khác bị
ngộ độc tại một trường học của chính phủ trong tiểu bang Bihar những ngày đầu tháng
7 năm 2013. Các em theo học tại trường tiểu học Marakh, quận Saran thuộc bang Bihar
miền đông Ấn. Các cuộc điều tra cho biết thức ăn phát cho các em bị nhiễm thuốc diệt
côn trùng. Cha Irudayam đã gửi lời phân ưu của Hội Đồng Giám Mục Ấn tới gia đình các
em. Cha nhấn mạnh rằng các giới chức quản trị có bổn phận kiểm soát và bảo đảm phẩm
chất của thực phẩm được phát không cho các trẻ em trong các trường công. Trong các
trường do Giáo Hội công giáo và các tôn giáo khác điều khiển tại Ấn Độ, việc cung
cấp thức ăn cho các học sinh được chú ý và kiểm soát cẩn thận về phẩm cũng như lượng.
Vì thế Giáo Hội công giáo nhiệt liệt ủng hộ dự luật phân phát thực phẩm cho người
nghèo và các người bị gạt bỏ ngoài lề xã hội để bài trừ nạn đói tại Ấn Độ.
Ngay từ năm 2008 Ủy ban Công Lý và Hòa Bình của Hội Đồng Giám Mục Ấn đã hoạt động
để ủng hộ dự luật này bằng cách lắng nghe và thu thập các ý kiến đóng góp của các
cộng đoàn trong các vùng nghèo của Ấn Độ. Hiện nay dự luật đã được đệ trình lên quốc
hội và mọi người đang chờ đợi các sửa chữa và thêm thắt, trước khi được thảo luận
và bỏ phiếu. Cha hy vọng các ý kiến đóng góp của Ủy ban Công Lý và Hòa Bình cũng như
của xã hội dân sự được lắng nghe (FIDES 17-7-12013)