2013-07-17 17:06:37

CÁC GIÁM MỤC LIÊN HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC PHI CHÂU VÀ MADAGASCAR KÊU GỌI CHẤM DỨT CHIẾN TRANH TẠI CONGO


KINSHASA: Các Giám Mục thuộc Liên hội đồng Giám Mục Phi châu và Madagascar mạnh mẽ kêu gọi giới lãnh đạo chính trị toàn Phi châu phải làm sao để chấm dứt chiến tranh đẫm máu tại cộng hòa dân chủ Congo và để phục vụ công ích của mọi người, chứ không phải chỉ của riêng mình mà thôi.

Lời kêu gọi trên đây được đưa ra trong sứ điệp kết thúc Đại hội khoáng đại liên Hội Đồng Giám Mục các nước Phi châu và Madagascar, gọi tắt là SECAM, nhóm tại thủ đô Kinshasa những ngày vừa qua. Sứ điệp của các Giám Mục cũng kêu mời tất cả mọi người dân Phi châu khẩn cấp dấn thân tranh đấu cho một trật tự xã hội công bằng hơn, nơi mà mọi người dân đều có thể tận hưởng những quyền lợi xứng hợp với phẩm giá con người. Đề cập đến chiến cuộc tại Cộng hòa dân chủ Congo, nhất là tại mạn Đông nước này, đã khiến cho 6 triệu người chết trong 20 năm qua, cùng với biết bao nhiêu thảm kịch bạo lực và hãm hiếp, các Giám Mục liên Hội Đồng Giám Mục Phi châu và Madagascar mời gọi Liên Hiệp Quốc, Liên hiệp châu Âu, Liên hiệp Phi châu và tất cả các phe liên hệ hãy chung sức nỗ lực tìm một giải pháp cho chiến cuộc tại đây và kiến tạo hòa bình lâu bền cho Cộng hòa dân chủ Congo. Để thực hiện sứ mạng công lý và hòa giải của mình, các Giám Mục SECAM đã chấp thuận một kế hoạch ngũ niên cho thời gian 2013-2018, với những chương trình huấn luyện và đào tạo về dân chủ và công ích.

Đức Cha Gabriele Mbilingi, Tổng Giám Mục Lubango bên Angola, kiêm phó chủ tịch SECAM, nói: Chúng tôi quyết tâm đưa ra những dấu hiệu quyết liệt. Bây giờ mỗi Hội Đồng Giám Mục địa phương phải lựa chọn chiến lược đặc thù ngõ hầu đào tạo tinh thần trách nhiệm cho mọi người liên hệ. Trong bài giảng thánh lễ kết thúc Đại Hội, Đức Cha Louis Portella Mbudu, Giám mục Kinkala bên Congo, khẳng định rằng: ”Phi châu đang cần những người Samaritano nhân hậu trên trường chính trị, biết tổ chức một xã hội tân tiến dành ưu tiên cho công ích, nghĩa là những nhà chính trị và kinh tế biết quản lý ngân sách và quyền bính không phải cho riêng mình, nhưng cho các anh chị em đồng bào, hãnh diện vì có thể đem lại thiện ích cho tất cả mọi người”. (FIDES 15-07-2013)

Linh Tiến Khải








All the contents on this site are copyrighted ©.