NHÂN DÂN AI CẬP CÁCH MẠNG LẦN THỨ HAI VÌ CHÍNH SÁCH CAI TRỊ ĐỘC TÀI CỦA TỔNG THỐNG
MORSI
CAIRO: 33 triệu dân Ai Cập đã xuống đường biểu tình phát động cuộc cách mang
lần thứ hai vì chính sách cai trị độc tài và bất lực yếu kém của tổng thống Morsi,
chứ không phải quân đội đảo chánh.
Linh Mục Rafic Greiche, giám đốc văn phòng
truyền thông của Giáo Hội Công Giáo Ai Cập đã cho biết như trên trong cuộc phỏng vấn
dành cho hãng thông tin Zenit ngày 15-7-2013. Cha Greiche cũng là cha sở giáo xứ công
giáo Melkít thánh Cirillo tại Misr Al-Jadida, kiêm giám đốc nguyệt san Sứ Giả Hamel
Al-Risala.
Cha nói: điều đã xảy ra ngày 30-6-2013 là một cuộc cách mạng tập
thể trong tất cả mọi miền nước Ai Cập. Người dân thuộc mọi lứa tuỗi đã ồ ạt xuống
đường biểu tình để phản đối cung cách cai trị độc tài và bất lực của phong trào các
Anh em Hồi giáo. Sau một năm cai trị chính quyền của ông Morsi đã khiến cho đất nước
mất đi biết bao nhiêu tài nguyên, nền kinh tế lụn bại, an ninh trong nước suy sụp,
kỹ nghệ du lịch phá sản, nạn thất nghiệp gia tăng, các quyền con người bị vi phạm,
Kitô hữu bị kỳ thị, tấn kích khiến cho hàng ngàn người phải tị nạn, các nhà thờ bị
đốt phá và cưởp bóc, chương trình giáo dục bị thay đổi, nhiều người trẻ Kitô bị bắt
cóc hay bị bó buộc theo Hồi giáo. Chính quyền ngăn chặn các tài trợ từ nước ngoài
gửi cho Caritas và các tổ chức bác ái nhân đạo Ai Cập để trợ giúp dân nghèo không
phân biệt tôn giáo. Trong khi đó thì tổng thống Morsi lại nhen nhúm lửa nội chiến,
khơi đậy các bất đồng và cạnh tranh giữa các tôn giáo. Nhiều binh sĩ và cảnh sát đã
bị chết và xảy ra nhiều vụ nổ các bồn chứa dầu hỏa. Đó là các lý do đã khiến cho nhân
dân Ai Cập nổi dậy đòi tổng thống Morsi từ chức. Quân đội đã chỉ đáp ứng các đòi hỏi
chính đáng của nhân dân và truất phế ông Morsi, chứ họ không đảo chánh.
Cha
Greiche cũng cho biết mọi người sợ rằng Ai Cập sẽ rơi vào vòng luẩn quẩn vì phong
trào hồi giáo cuồng tín có thể gây ra tình trạng bất ổn thường xuyên cho toàn dân,
và cách riêng cho các Kitô hữu. Cha cầu mong các Giáo Hội Kitô đoàn kết với nhau hơn
để bảo vệ các quyền lợi của tín hữu và góp phần phát triển quốc gia (ZENIT 15-7-2013)