2012-11-23 16:22:38

Đức Thánh Cha kêu gọi gia tăng quan tâm mục vụ dân biển


VATICAN. ĐTC Biển Đức 16 kêu gọi các thành phần liên hệ của Giáo Hội gia tăng quan tâm mục vụ dành cho những người làm nghề hàng hải và đặc biệt là các ngư phủ.

Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng 23-11-2012 dành cho 400 tham dự viên đến từ 69 quốc gia, vừa kết thúc Hội nghị quốc tế về tông đồ dân biển. Trong số các tham dự viên, có 3 người Việt là Cha Gioan Nguyễn Văn Ty, dòng Don Bosco, Phó Chủ tịch Ủy ban di dân thuộc HĐGM Việt Nam, cha Phêrô Nguyễn Văn Thông, tuyên úy trường hàng hải ở Marseille bên Pháp, và cha Giuse Phan Văn Đương, thuộc Trung Tâm hàng hải quốc tế ở giáo phận Oakland, California Hoa Kỳ.

Lên tiếng sau lời chào mừng của ĐHY Antonio Maria Vegliò, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh mục vụ di dân và người lưu động, ĐTC nhắc đến chủ đề Hội nghị là ”tái truyền giảng Tin Mừng trong thế giới hàng hải. Các phương thế và dụng cụ mới để công bố Tin Mừng”. Ngài gợi lại truyền thống ngay từ đầu của Kitô giáo, theo đó thế giới hàng hải vẫn là phương thế hữu hiệu để loan báo Tin Mừng: các Tông Đồ và môn đệ Chúa Kitô đã có cơ hội đi khắp nơi trên thế giới để rao giảng Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo (Xc Mc 16,15).

ĐTC nói: ”Ngày nay Giáo Hội cũng xuyên biển cả để mang Tin Mừng cho mọi dân nước và sự hiện diện của anh chị em tại các cảng trên thế giới cũng như sự tiếp đón huynh đệ dành cho các thủ thủy đoàn các tàu trong những giờ họ ghé lại các cảng là dấu chỉ hữu hình về sự quan tâm săn sóc những người không thể nhận được sự săn sóc mục vụ thông thường.. Ngày nay cần phải để ý đến những hậu quả phức tạp của sự hoàn cầu hóa, và nhiều khi phải đương đầu với những tình trạng bất công, nhất là khi thủy thủ đoàn phải chịu nhiều hạn chế khi lên bờ, hoặc khi họ bị bỏ rơi cùng với tàu bè trên đó họ làm việc, hay khi họ bị nạn hải tặc đe dọa.. Sự dễ tổn thương của những người hàng hải, ngư phủ và hành khách, càng phải thúc đẩy sự quan tâm săn sóc của Giáo Hội và kích thích sự săn sóc từ mẫu của Giáo Hội, qua anh chị em, đối với tất cả những người mà anh chị em gặp tại các hải cảng hoăc trên tàu”.

ĐTC đặc biệt nhắc đến các ngư phủ và gia đình họ: ”hơn những người khác, ngày nay họ đang gặp phải những khó khăn hiện tại và sống trong sự bất định về tương lai, với nhiều hậu quả tiêu cực của những thay đổi khí hậu và sự khai thác thái quá các hải sản.

ĐTC nói: ”Tôi muốn bày tỏ sự gần gũi của Giáo Hội đối với anh chị em là các ngư phủ, đang tìm kiến những điều kiện xứng đáng và chắc chắn, bảo tồn giá trị gia đình, bảo vệ môi sinh và phẩm giá của mỗi người. Ngành tông đồ giáo dân trong lãnh vực này đã hoạt động đặc biệt tích cực, có thêm nhiều phó tế vĩnh viễn và những người thiện nguyện tại các trung tâm ”Stella maris” (Sao Biển).

Sau cùng, ĐTC nói rằng ”Tôi muốn lập lại sứ mạng của Giáo Hội, trong niềm hiệp thông với các Giáo Hội địa phương nguyên quán của anh chị em, đặt anh chị em trong tuyến đầu của công cuộc rao giảng Tin Mừng cho bao nhiêu người nam nữ thuộc các quốc tịch khác nhau, đi qua các cảng của anh chị em. Anh chị em hãy trở thành những tông đồ trung thành loan báo Tin Mừng, biểu lộ khuôn mặt ân cần của Giáo Hội đón tiếp họ và đáp ứng những nhu cầu thiêng liêng của họ” (SD 23-11-2012)

G. Trần Đức Anh OP








All the contents on this site are copyrighted ©.