2012-09-01 10:51:34

Gia tăng dịch vụ buôn bán vũ khí trên toàn thế giới


**Hôm thứ hai 27.08 vừa qua, chương trình nghiên cứu có tên gọi là SMALL ARMS SURVEY, Quan sát các vũ khí nhẹ, gọt tắt là SAS, đã đệ trình LHQ một báo cáo về các dịch vụ buôn bán những loại vũ khí này, theo đó ngân khoản thu nhập của các dịch vụ này là 8,5 tỷ Mỹ kim hằng năm, tức là tăng gấp đôi so với hồi năm 2006.Chương trình nghiên cứu SAS thuộc khuôn khổ Học viện cao học quốc tế và phát triển,hoàn toàn độc lập, có trụ sở tại Genève, Thụy Sĩ. Bản cáo cáo vừa công bố nói trên là kết quả của 4 năm trời thu thập dữ kiện từ 52 quốc gia trên toàn thế giới . Ông Eric Berman, Tổng Giám Đốc SAS, cho biết gần một nửa ngân khoản 8,5 tỷ ấy là để mua đạn dược. Nhưng nếu người ta tính cả các dich vụ chuyển nhượng vũ khí nhẹ, kể cả các dịch vụ bất hợp pháp, thì có lẽ ngân khoản này sẽ vọt lên trên 10 tỷ mỗi năm. Các chuyên viên nghiên cứu của SAS soạn thảo tài liệu này dựa trên những bản khai báo quan thuế, và những chi tiết đáng tin cậy thu thập được nhờ khuynh hướng trong sáng hơn mà các chính quyền Tây Âu thực hiện. Ông tổng thư ký Berman cũng mong ước rằng trong tương lai, các quốc gia xuất khẩu vũ khí đứng hàng đầu như Trung Quốc và Nga cũng sẽ áp dụng các tiêu chuẩn trong sáng trong lãnh vực này. Theo báo cáo mới công bố, Thụy Sĩ, Vương quốc hiệp nhất Anh và Rumani là 3 quốc gia trong sáng nhất trong việc công bố số lượng vũ khí nhẹ bán ra. Còn Iran, Bắc Hàn và các vương quốc arap hiệp nhất đứng hạng chót trong danh sách này. (AFP 270812)








All the contents on this site are copyrighted ©.