2012-08-29 17:21:17

Đc Thượng Phụ Bartolomaios I kêu gọi bảo vệ môi sinh


ISTANBUL. Đức Thượng Phụ Bartolomaios I, Giáo Chủ Chính Thống Constantinople, kêu gọi bảo vệ môi sinh và mỗi người cầu xin Chúa tha thứ vì đã góp phần làm ô nhiễm thiên nhiên.

Đức Thượng Phụ có trụ sở ở thành Istanbul Thổ Nhĩ Kỳ và cũng là giáo chủ danh dự chung của toàn Chính Thống giáo. Từ lâu ngài vẫn cổ võ bảo vệ môi sinh theo tinh thần Kitô giáo. Trong sứ điệp công bố hôm 27-8-2012, nhân dịp chuẩn bị Ngày cầu nguyện cho môi sinh cử hành vào 1-9-2012, Ngài khẳng định rằng Thiên Chúa đã sáng tạo vũ trụ và hình thành trái đất như một nơi ở hoàn hảo cho nhân loại. Vì thế, cầu xin Chúa bảo vệ công trình sáng tạo xét cho cùng cũng là một lời cầu thống hối vì tội lỗi chúng ta trong việc phá hủy thế giới thay vì hoạt động để bảo tồn, nâng đỡ những tài nguyên của thế giới một cách hữu lý và thận trọng... Chúng ta cầu xin Chúa thay đổi não trạng của những kẻ mạnh trên thế giới, soi sáng cho họ để họ đừng hủy hoại hệ thống môi sinh của trái đất chỉ với mục đích tìm kiếm lợi lộc tài chánh và vì ích kỷ”.

Đức Thượng Phụ cũng kêu gọi mỗi người hãy xin Chúa tha thứ vì tất cả những gì ”chúng ta đã làm, gây thiệt hại ít nhiều cho môi sinh theo khả năng cá nhân và do sự u mê của chúng ta. Vì thế, khi cầu nguyện cho môi trường tự nhiên, chúng ta cầu nguyện cho sự thống hối bản thân vì đã góp phần làm biến thái ít nhiều hoặc hủy hoại thiên nhiên”.

Ngày cầu nguyện cho môi sinh được Đức Thượng Phụ Dimitrios, Giáo chủ Chính Thống Constantinople thiết lập năm 1989 và đã được các tín hữu Kitô khác chấp nhận, kể cả Giáo Hội Công Giáo ở Italia. ĐTC Biển Đức 16 gọi ngày cầu nguyện cho môi sinh là một sáng kiến quan trọng về đại kết (CNS 28-8-2012)

G. Trần Đức Anh OP








All the contents on this site are copyrighted ©.