Đức Thánh Cha chia buồn với Giáo Hội Chính Thống Etiopia
VATICAN. ĐTC Biển Đức 16 chia buồn với Giáo Hội Chính Thống Etiopia vì sự qua đời
của Đức Thượng Phụ Abuna Paulos, hôm 16-8-2012, hưởng thọ 76 tuổi. Đức Thượng
Phụ sinh ngày 3-11-1935 tại Tigre, theo học tại Đại học Princeton Hoa Kỳ và từng làm
giám đốc tổ chức trợ giúp người tị nạn của Giáo Hội Chính Thống. Dưới thời cộng sản
do Mengistu Haile Mariam lãnh đạo (1974-1991), Đức Phượng phụ Tewoflos bị bắt giam
và sát hại; còn Đức GM Abuna Paulos bị cầm tù từ 1974 đến 1976. Năm 1986 ngài được
bầu làm GM và sau đó làm Thượng Phụ Giáo Chủ, đã cai quản Giáo Hội Chính Thống Etiopia
trong 20 năm trời (1992), một Giáo Hội có lối 40 triệu tín hữu, tức là một nửa dân
số Etiopia. Từ lâu ngài đã bị bệnh tiểu đường và cao máu. Trong sứ điệp gửi đến
tòa Thượng Phụ, ĐTC chia buồn với Thánh Hội Đồng Giáo Hội này cũng như hàng giáo sĩ,
tu sĩ và giáo dân của Tòa Thượng Phụ. Ngài cũng cám ơn và đề cao sự dấn thân mạnh
mẽ của Đức Cố Thượng Phụ cho cuộc đối thoại giữa Giáo Hội Chính Thống Etiopia và Giáo
Hội Công Giáo. Ngài cũng nhắc đến bài phát biểu quan trọng của Đức Thượng Phụ tại
Thượng HĐGM về Phi châu nhóm tại Vatican hồi tháng 10 năm 2009, và ngài cầu nguyện
cho Đức Cố Thượng Phụ cũng như những ai đang khóc thương Người. Cha Hailegebriel
Meleku, Phó giám đốc Văn phòng Công Giáo Etiopia cho biết Đức Thượng Phụ Paulos Abuna
là một nhân vật nổi bật, không những là người cha tinh thần của các tín hữu Chính
Thống, nhưng của toàn dân nước này nữa. Sự qua đi của Người tạo ra một sự trống rỗng
lớn trong cộng đồng Chính Thống, Hồi giáo, Công Giáo và các tôn giáo khác tại Etiopia.
Đức Cố Thượng Phụ đã về Roma dự lễ an táng Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô 2 cũng như
Thượng HĐGM Phi châu trong tư cách là Đại biểu Giáo Hội Kitô Anh em. Gần đây Người
đã đón tiếp một cuộc gặp gỡ giữa các Giáo Hội Chính Thống Đông Phương và Giáo Hội
Công Giáo tại thủ đô Addis Abeba của Etiopia. G. Trần Đức Anh OP