2012-08-02 18:08:19

HỘI ĐỒNG ĐẠI KẾT CÁC GIÁO HỘI KITÔ ẤN ĐỘ LÊN ÁN BẠO LỰC TRONG TIỂU BANG ASSAM


NEW DEHLI: Hôm 30-7-2012 Hội đồng đại kết các Giáo Hội Kitô Ấn Độ đã mạnh mẽ lên án nạn bạo lực trong bang Assam, khiến cho hàng chục kitô hữu và tín hữu hồi bị chết và bị thương.

Như đã biết từ ngày 20-7-2012 trong tiểu bang Assam ở mạn đông bắc Ấn Độ đã xảy ra các vụ xung đột giữa các kitô hữu thuộc chủng tộc Bodo và các người di cư hồi giáo, khiến cho 40 người thiệt mạng, hàng trăm người khác bị thương và 170.000 người di cư lánh nạn. Trong thư gửi Bộ trưởng Nội Vụ, Hội đồng đại kết các Giáo Hội Kitô Ấn tố cáo chính quyền địa phương thiếu ý chí vì đã không tìm cách ngăn ngừa thảm cảnh này. Chính quyền phải đưa ra một đường lối chính trị đích thật để điều hợp làn sóng tị nạn.

”Ủy ban sứ mệnh hòa bình liên tôn” Ấn cũng có cùng lập trường như trên, và yêu cầu mọi người thiện chí quảng đại trong lời cầu nguyện cũng như trong các trợ giúp vật chất để thoa dịu nỗi khổ đau của các anh chị em tị nạn.

Hiện nay người tị nạn sống trong ba trại đang rất cần thuốc men, chăn mền và thực phẩm. Ủy ban cũng kêu gọi mọi tổ chức nhân đạo tiếp sức và hoạt động để tạo dựng hòa bình trong vùng.

Trong bang Assam có khoảng 50 chủng tộc khác nhau sinh sống và họ có các truyền thống văn hóa và tôn giáo rất khác biệt. Trong vùng này cũng có nhiều nhóm chủ trương tách rời và nhiều nhóm vũ trang độc lập. Chủng tộc Bodo là nhóm đông nhất, có đa số theo Ấn giáo và đạo thờ vật linh, nhưng cũng có khoảng 10% theo Kitô giáo. Các xung khắc đã có từ nhiều thập niên qua, nhưng trong các năm gần đây xung đột giữa chủng tộc Bodo và các cộng đoàn hồi giáo di cư từ Bangladesh trở nên thường xuyên hơn. Lý do vì người hồi tìm cách lấn chiếm và tịch thu đất đai tài sản của người Bodo, với sự đồng lõa của chính quyền địa phương.

Hồi năm 2008 các xung đột đã khiến cho 50 người thiệt mạng và 200.000 người phải di cư lánh nạn. Năm sau đó, nhờ trung gian của Đức Cha Menamparambil tiến trình hòa bình đã bắt đầu, nhưng rất mong manh. Một linh mục công giáo gốc Bodo cho biết hiện nay 70% các gia đình Bodo đã mất đất đai, mùa màng, nhà cửa vì bị người hồi cướp phá. (SD 30-7-2012; ZENIT 30-7-2012)

Linh Tiến Khải








All the contents on this site are copyrighted ©.