2012-07-28 17:05:38

ĐỨC THƯỢNG PHỤ IGNAZIO IV ANTIOKIA KÊU GỌI NGƯNG CHIẾN TẠI SIRIA


DAMASCO: Đức Ignazio IV Antiokia, Thượng Phụ Giáo Hôi chính thống hy lạp Antiokia và toàn vùng Trung Đông, đã mạnh mẽ kêu gọi mọi phe liên hệ trong và ngoài nước Siria ngưng chiến.

Trong thông cáo gửi tới hãng tin Fides của Bộ Truyền Giáo, Đức Thượng Phụ Ignazio IV Antiokia bầy tỏ đau buồn, vì biết bao nhiêu người dân Siria, hồi giáo cũng như kitô, nam nữ, đàn bà và trẻ em, đã chết vì các cuộc bỏ bom và bắn phá xảy ra hàng ngày. Các nhà thương đầy người bị thương. Tiếng rên siết kêu than liên lỉ vang lên khắp nơi. Đức Thượng Phụ khẳng định rằng: không kể nguồn gốc tôn giáo, như là các người A rập Siri chúng tôi có quyền sống trong đất nước này. Trong 15 tháng qua chúng tôi đã mất không biết bao nhiêu người, nhiều người di cư và ti nạn đã bỏ quê hương đi tới các nước khác. Các kitô hữu đã mất các thành phố, làng mạc, nhà cửa, gia tài cơ nghiệp và gia đình họ nằm dưới đống gạch vụn. Vì thế, nhân danh Thiên Chúa duy nhất đích thật, chúng tôi tha thiết mời gọi tất cả mọi người Siri hãy quyết định chung sống trong quê hương được chúc phúc của chúng ta. Chúng tôi cầu mong tất cả mọi tổ chức quốc tế giúp đỡ chúng tôi bảo đảm hòa bình, ổn định và hòa giải tại Siria.

Mặt khác 16 đại diện của các đảng phái đối lập Siria cũng ra thống cáo kêu gọi đối thoại, khước từ bạo lực và nội chiến. Nhóm lãnh đạo đối lập đã ra thông cáo sau phiên họp do cộng đồng thánh Egidio tổ chức tại Roma những ngày vừa qua. Thông cáo viết: ”Không là điều qúa trễ để cứu vớt đất nước chúng ta. Mặc dù thừa nhận quyền tự vệ hợp pháp của các các công dân, chúng tôi nhấn mạnh rằng vũ khí không phải là giải pháp. Cần phải khước từ bạo lực và việc rơi vào cuộc nội chiến, vì nó khiến cho quốc gia, căn tính và quyền tối thượng của quốc gia lâm nguy. Chúng ta biết rằng Siria từng là nơi các tôn giáo và các dân tộc khác nhau chung sống, ngày nay đang gặp nguy tử làm nghiêng sự hiệp nhất dân tộc, các quyền lợi và quyền tối thương của nó. Các cường lực nước ngoái không được xúi dục việc quân sự hóa Siria. Chúng tôi mời gọi ”Quân đội Siria tụ do” tham gia tiến trình chính trị để đạt tới một nước Siria hòa bình, an ninh và dân chủ. Giải pháp chính trị phải được Liên Hiệp Quốc hướng dẫn, đòi buộc chính quyền theo các bước sau đây: Ngưng bắn, triệt thoái các lực lượng quân đội, trả tự do cho các tù nhân và những người bị bắt cóc, hồi hương người tị nạn, cứu trợ cấp thời các nạn nhân, thương thuyết toàn diện đích thật, và hòa giải quốc gia dựa trên công bằng (ASIANEWS 27-7-2012)

Linh Tiến Khải








All the contents on this site are copyrighted ©.