2012-07-27 17:18:37

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC ẤN ĐỘ KÊU GỌI TÁI LẬP HÒA BÌNH TRONG VÙNG ASSAM


NEW DEHLI: Trong thông cáo công bố ngày 26-7-2012 Hội Đồng Giám Mục Ấm Độ kêu gọi tái lập hòa bình trong vùng Assam Hạ, và bày tỏ đau buồn sâu xa vì các xung đột giữa các tín hữu kitô và hồi giáo đã khiến cho 40 người thiệt mạng và 170.000 người phải chạy trốn bạo lực.

Trong thông cáo mang chữ ký của Đức Tổng Giám Mục Albert D'Souza, Tổng thư ký Hội Đồng Giám Mục Ấn, các Giám Mục chia buồn với gia đình các nạn nhân và bầy tỏ tình liên đới với các người phải di tản để lánh nạn bạo lực. Các vị kêu gọi các cộng đoàn trong các quận Kokrajhar, Chirang, Dhubi và Bongaigaon mau chóng tìm ra các con đường giúp sống trong yêu thương và tình huynh đệ. Giáo Hội công giáo và giáo phận Bongaigaon đang nỗ lực cùng với chính quyền và các tổ chức phi chính phủ khác trợ giúp tái lập hòa bình và bình thường hóa tình hình căng thẳng tại đây.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho chương trình Ý ngữ đài Vaticăng ngày 26-7-2012, Đức Cha Thomas Pulloppillil, Giám Mục giáo phận Bongaigaon trong bang Assam, cho biết các đụng độ xảy ra giữa bộ lạc Bodo và cộng đoàn các người di cư hồi giáo. Ban đầu đã chỉ có cảnh lời qua tiếng lại, nhưng sau đó đã biến thành việc đánh đấm nhau khiến cho một số người chết. Ban đầu đã có 4 thanh niên kitô Bodo bi ám sát, tiếp đến vài người hồi bị giết. Thế là bạo lực lan tràn ra trong toàn vùng khiến cho 40 người chết và 170.000 người phải chạy trốn vào trong các trại tị nạn. Lý do của các xung đột là việc tranh giành đất đai. Người Bodo cai quản các quận lị trong vùng xảy ra các vụ bạo động. Trong các năm vừa qua các người di cư hồi giáo tới sinh sống giữa người Bodo. Trong vùng này các nhà của người hồi đã là mục tiêu của các cuộc bạo động, trong khi tại các quận lị có ít người Bodo sinh sống, thì họ trở thành các nạn nhân. Họ bị giết và mất hết tài sản đất đai.

Giáo Hội công giáo đã mạnh mẽ kêu gọi hai cộng đoàn tái lập hòa bình và nhận đứng ra làm trung gian để giúp hai bên đối thoại và giảng hòa với nhau (SD RG 26-7-2012)

Linh Tiến Khải








All the contents on this site are copyrighted ©.