2012-07-26 17:17:11

CÁC TỔ CHỨC KITÔ PAKISTAN TỐ CÁO TÍN HỮU HỒI CƯỚP ĐẤT CỦA NGƯỜI KITÔ


KASUR: Các tổ chức kitô Pakistan tố cáo những người hồi quyền thế đã cướp 40 mẫu đất của các gia đình kitô trong vùng Punjab với sự đồng lõa của cảnh sát địa phương.

Hiệp hội tin lành phát triển hợp pháp Pakistan cho biết trong các ngày qua 8 nhân viên cảnh sát quận Kasur đã cùng với nhiều người vũ trang phục vụ giới đại điền chủ hồi giáo kéo nhau tới đất của hai kitô hữu là Ashiq Masih và Khushih Masih, đánh đập các phụ nữ đang làm việc, gây xáo trộn và hoảng sợ, và thu thập vài lời tố cáo chống lại các kitô hữu.

Theo sau các lời vu cáo đó các tín hữu sẽ bị bắt, đất đai của họ sẽ bị tịch thu và bị các gia đình hồi giáo chiếm hữu. Đây là thủ đoạn các đại điền chủ hồi hay dùng để cướp đất đai của người kitô tại Pakistan. Tệ nạn này không chấm dứt vì tình trạng không bị phạt được chính quyền bảo đảm. Hiện nay các tổ chức kitô đang tìm bảo vệ các quyền của kitô hữu qua ngã pháp luật (FIDES 25-7-2012)

Linh Tiến Khải








All the contents on this site are copyrighted ©.